Cựu quan chức Mỹ nhận định về 'hành động phá hoại' của Ukraine trong vụ Crimea

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ukraine đã tình nguyện giao nộp Crimea và Hạm đội Biển Đen cho Nga vào năm 2014. Đây là nhận định của cựu cố vấn Quốc hội Mỹ Ariel Cohen đăng tải trên một bài báo cho Tạp chí Newsweek.

Tác giả bài viết nhận định tình trạng tham nhũng và thiếu hiểu biết khiến Kiev không thể "chấm dứt phụ thuộc vào Moskva". Ông Cohen đánh giá: “Kiev cần phải loại bỏ thói quen phá hoại như từng xảy ra trong cuộc chiến với Nga năm 2014, khi quân đội Ukraine giao nộp Crimea và Hạm đội Biển Đen của mình cho Nga".

 Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Nhà phân tích bày tỏ quan điểm rằng, hiện nay Nga đang "gia tăng sức ép" đối với Ukraine thông qua việc "tập trung quân" ở biên giới nước này. Ngoài ra, theo ông Cohen, Moskva bị cáo buộc lợi dụng tình trạng phụ thuộc năng lượng của Kiev.

Truyền thông phương Tây và các chính trị gia gần đây ra sức khẳng định rằng, Moskva được cho là đang tập trung quân ở biên giới với Ukraine. Như phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Nga đang di chuyển lực lượng vũ trang trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình - điều này không đe dọa bất kỳ ai và cũng không phiền đến bất kỳ ai.

Moskva nhấn mạnh rằng, những lời phát ngôn về "sự xâm lược của Nga" đang được sử dụng như một cái cớ để gia tăng lực lượng NATO ở các khu vực giáp biên giới.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.