Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn phủ nhận bị sa thải; Robinho nhận án 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Trước những tin đồn sa thải, HLV Dương Hồng Sơn lên tiếng phủ nhận. Ông khẳng định mình và nhà tài trợ chỉ có mâu thuẫn trước thềm mùa giải 2021; Tòa phúc thẩm Milan, Italy tuyên mức án 9 năm tù cho Robinho vì tham gia vào vụ cưỡng hiếp tập thể năm 2013.
Dương Hồng Sơn phủ nhận bị sa thải
"Tôi nghỉ đội Phú Thọ rồi nhưng không phải bị sa thải. Nhiệm vụ tôi được giao khi về đó là giúp CLB thăng hạng. Tôi hoàn thành công việc rồi thì trở lại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội rồi chờ cấp trên giao nhiệm vụ khác", cựu thủ môn Dương Hồng Sơn chia sẻ chiều 11/12.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng nhà vô địch AFF Cup 2008 bị cho thôi việc vì mâu thuẫn với lãnh đạo đội bóng. Cựu trung vệ Vũ Như Thành nhiều khả năng sẽ thay thế vai trò của Dương Hồng Sơn ở đội Phú Thọ trong thời gian sắp tới đây.
HLV Dương Hồng Sơn từng là người gác đền xuất sắc của SLNA. Ảnh: Zing
HLV Dương Hồng Sơn từng là người gác đền xuất sắc của SLNA. Ảnh: Zing
HLV Dương Hồng Sơn vừa đưa CLB Phú Thọ thăng hạng Nhất Quốc gia ngay trong năm đầu tiên dẫn đội. Nòng cốt của đội bóng là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội, được chuyển giao cho tỉnh Phú Thọ từ tháng 5/2020 để đá giải hạng Nhì Quốc gia.

Sau khi mùa giải kết thúc, HLV Dương Hồng Sơn có làm việc với Công ty Tuấn Tú Phú Thọ để đòi quyền lợi cho các học trò. "Tôi không làm gì quá đáng, chỉ yêu cầu theo đúng hợp đồng cam kết. Tôi là người lớn, làm việc chuyên nghiệp và làm điều chính đáng cho cầu thủ. Điều đó là sòng phẳng chứ nhiều khi tôi phải bỏ tiền túi ra", HLV này chia sẻ.

Theo cựu thủ môn sinh năm 1982, Công ty Tuấn Tú Phú Thọ chưa thanh toán một số khoản như tiền giày, tiền khám sức khỏe cho đội bóng. Nhiều khoản tiền dành cho đội bóng đang được chuyển tới chậm. Tương lai của HLV Dương Hồng Sơn vẫn còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào quyết định của đơn vị chủ quản CLB Hà Nội. Nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung, khả năng HLV Dương Hồng Sơn trở lại CLB Phú Thọ là không cao.
Robinho nhận án 9 năm tù vì tội hiếp dâm
Theo Mundo Deportivo, các thẩm phán ở Tòa án Milan có đủ bằng chứng kết luận Robinho và 5 người đàn ông cùng hiếp dâm 1 phụ nữ 22 tuổi trong một hộp đêm tại Milan cách đây 7 năm.
Ngoài mức án 9 năm tù được giữ nguyên như phiên tòa sơ thẩm trước đó, Robinho còn phải bồi thường 72.000 USD cho nạn nhân.
 Robinho tụt dốc không phanh vì lối sống phóng túng ngoài sân. Ảnh: Goal.
Robinho tụt dốc không phanh vì lối sống phóng túng ngoài sân. Ảnh: Goal.

Nhiều năm qua, tiền đạo 36 tuổi luôn khẳng định bản thân vô tội. Dù vậy, một đoạn ghi âm trong đó Robinho nói: "Cô ta đang say xỉn và chẳng biết chuyện gì xảy ra" đã được các công tố viên dùng để chống lại ngôi sao Brazil. Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật mà Robinho góp mặt cùng người bạn Ricardo Falco. Cả hai cùng 4 người khác đã chuốc rượu nạn nhân rồi hiếp dâm.

Robinho có 90 ngày kháng cáo, trước khi bản án được thực thi. Trước đó, cựu sao Real chưa phải ngồi tù do luật pháp Italy quy định hình phạt chưa có hiệu lực cho tới khi quá trình kháng cáo hoàn tất. Robinho hiện cũng không có mặt ở Italy và chưa biết có bị dẫn độ hay không.

Vụ cưỡng hiếp ở Milan không phải lần đầu anh vướng vào các cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó, khi chơi cho Man City năm 2009, Robinho cũng dính vào nghi án hiếp dâm một phụ nữ trong hộp đêm tại Leeds, nhưng không bị kết án.
VFF cho CLB Gia Định rút lui, đội Công an Nhân dân hưởng lợi
Chiều 11/12, đại diện CLB Gia Định cho biết, họ đã nhận được công văn chấp thuận của VFF cho đội bóng không tham dự giải hạng Nhất 2021. VFF bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ khó khăn với tân binh của giải đấu.
VFF tôn trọng quyết định của Công ty cổ phần Kenos, đơn vị quản lý đội Gia Định. Liên đoàn cũng ủng hộ CLB do HLV Flavio Cruz tiếp tục hoạt động, đóng góp cho phong trào bóng đá Việt Nam.
CLB Gia Định (áo vàng) chơi hết mình để thăng hạng nhưng lại rút lui và cơ hội đến với đội CAND (áo đỏ). Ảnh: Quang Thịnh
CLB Gia Định (áo vàng) chơi hết mình để thăng hạng nhưng lại rút lui và cơ hội đến với đội CAND (áo đỏ). Ảnh: Quang Thịnh

CLB Gia Định là một trong những đội hạng Nhì giành quyền thăng hạng Nhất mùa vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng này đã chủ động xin rút lui vì không đáp ứng được các tiêu chí của một CLB chuyên nghiệp như hệ thống đào tạo trẻ, sân bãi trên 4.000 chỗ ngồi... Sâu xa hơn, CLB Gia Định không tìm được nguồn tài trợ để chơi bóng lâu dài.

Việc Gia Định rút lui mở ra cơ hội mới cho Công an Nhân dân, đội xếp hạng tư giải hạng Nhì, thua chính Gia Định tại trận play-off. Ban Chấp hành VFF sẽ đưa ra quyết định về số phận cả 2 đội bóng trong cuộc họp tới. Nhiều khả năng, đội Gia Định sẽ tiếp tục chơi ở giải hạng Nhì chứ không bị đánh rớt xuống hạng Ba, còn đội CAND tràn trề cơ hội lên chơi hạng Nhất.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.