Cựu thủ thành Blackburn Rovers từ chối giúp đội tuyển Việt Nam

Cựu HLV thủ môn của đội trẻ Arsenal, từng bắt chính cho CLB Blackburn Rovers , Jason Brown đã không tham gia buổi tập sáng 4/10 cùng đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đích thân HLV Mai Đức Chung đã mời cựu thủ môn này nhưng cuối cùng đã không thể làm theo kế hoạch.

Trong buổi tập sáng nay, một trong những điều đáng chờ đợi nhất là sự xuất hiện của Jason Brown, cựu thủ môn Blackburn Rovers, HLV thủ môn đội trẻ Arsenal và hiện đang làm nhiệm vụ ở đội U19 Việt Nam. Theo lời mời của HLV Mai Đức Chung, ngôi sao 35 tuổi sẽ góp mặt ở buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam để hỗ trợ chuyên môn, tinh thần cho 3 thủ môn Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Tuấn Linh.

Cựu thủ môn CLB Blackburn Rovers , Jason Brown không tham gia buổi tập sáng nay - Ảnh: Gia Hưng
Cựu thủ môn CLB Blackburn Rovers , Jason Brown không tham gia buổi tập sáng nay - Ảnh: Gia Hưng

Trong thời gian qua, chất lượng thủ môn ở các cấp đội tuyển quốc gia khá tệ, thậm chí yếu kém. Chình vì thế, nếu được HLV thủ môn đội trẻ Arsenal trực tiếp huấn luyện, các thủ thành Việt Nam sẽ học hỏi được rất nhiều.

HLV Jason Brown sinh năm 1982 và từng trải qua thời kỳ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại vương quốc Anh, là thủ môn duy nhất đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của xứ Wales. Trong sự nghiệp, Jason Brown thi đấu có nhiều CLB khác nhau trong đó có Blackburn Rover ở giải Ngoại hạng Anh, rồi đến Aberdeen FC, Ipswich Town FC, Cambridge United FC, Sutton United FC và Dartford FC.

Jason Brown là tuyển thủ đội tuyển xứ Wales giai đoạn 2006-2012, vì vậy, HLV thủ môn này là đồng đội của Gareth Bale ở ĐTQG. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Jason Brown theo học các khóa đào tạo HLV và chuyển sang công tác huấn luyện thủ môn cho đội trẻ Xứ Wales, đội trẻ Arsenal và một số CLB khác.

Được các thành viên tuyển Việt Nam chờ đợi, nhưng do buổi tập của đội tuyển U19 Việt Nam kết thúc sớm (9h) nên Jason Brown đã di chuyển về khách sạn. Sau đó, cựu thủ môn từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trở lại sân để gặp HLV Mai Đức Chung, nhưng không nhận lời vì công việc khá nhiều ở tuyển U19 Việt Nam.

Trước đó, trải qua hai buổi tập cùng U19 Việt Nam, cựu ngôi sao Premier League đã đưa ra những đánh giá thẳng thắn về trình độ thủ môn Việt Nam: "Thủ môn Việt Nam có tuổi đời trẻ và khả năng phản xạ, tuy nhiên những kĩ năng cơ bản chưa tốt. Nếu khắc phục điểm yếu này, họ sẽ trở thành những thủ môn giỏi".

Theo Dantri

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.