Cựu Thủ tướng Berlusconi 'thích' bà Trump

Thủ tướng 4 nhiệm kỳ của Italia Silvio Berlusconi nói, điều ông thích duy nhất ở Tổng thống Mỹ Donald Trump là vợ nhà lãnh đạo này, Melania.

Berlusconi, Thủ tướng Italia

Ông Berlusconi, 80 tuổi, cuối tuần qua đã tái xuất hiện trên chính trường khi vận động tranh cử cho đảng Forza Italia trước thềm bầu cử diễn ra hôm 25/6.

Xuất hiện trong một cuộc trò chuyện vào giữa ngày, trên sóng hãng truyền thông tư nhân La7 hôm 23/6, ông Berlusconi được hỏi cảm thấy thế nào khi được so sánh với đương kim Tổng thống Mỹ - tỷ phú bất động sản đồng thời là một nhà lãnh đạo chính trị gây tranh cãi.

"Tôi không cảm thấy thế này hay thế kia. Tuy nhiên, khi nói tới Trump, cũng giống như nhiều nam nữ khác, tôi có thể nói, tôi thích Melania. Vì cô ấy đẹp, vì phong cách và sự duyên dáng của cô ấy".

Berlusconi cho hay, ông chưa bao giờ gặp Đệ nhất phu nhân Mỹ, song ông đã thấy Melania Trump trên truyền hình và "nghe được rất nhiều ý kiến thiện chí về Melania. Thậm chí là các đảng viên Dân chủ ở Mỹ cũng không chỉ trích cô ấy".

Cựu Thủ tướng Italia nổi tiếng là người đưa ra những bình luận chính trị không thích hợp, song dường như nó càng khiến ông được ưa chuộng.

Tháng trước, ông Berlusconi ca ngợi Tổng thống Pháp mới đắc cử Emmanuel Macron là "anh chàng bảnh bao với người mẹ xinh đẹp". Hồi 2008, ông gọi Tổng thống Mỹ Obama là "bị cháy nắng".

Theo Vietnamnet

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.