Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt; Mỹ đưa China Mobile “vào tầm ngắm“

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với nhiều tin tức nổi bật như: Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt; Hàn - Triều trao đổi danh sách gia đình ly tán trước khi tổ chức đoàn tụ; Mỹ đưa nhà mạng viễn thông China Mobile "vào tầm ngắm"; Khủng hoảng nội các Đức đã được tháo gỡ; Trung tâm vũ trụ Nga cấm mạng xã hội...

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt

Cuu thu tuong Malaysia bi bat hinh anh 1

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị bắt giữ và sẽ bị buộc tội vào ngày 4/7, không lâu sau khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Theo Malaysia Insight, ông Najib bị các quan chức chống tham nhũng bắt giữ tại nhà riêng.

Sau khi thất cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông Najib và vợ Rosmah Mansor bị cấm rời khỏi Malaysia. Chính quyền mới đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MBD, bê bối lớn nhất trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Najib. Ông Najib bị tình nghi biển thủ ngân sách nhà nước.

Hàn - Triều trao đổi danh sách gia đình ly tán trước khi tổ chức đoàn tụ

Các quan chức Hàn Quốc thị sát khu vực dự kiến diễn ra cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Các quan chức Hàn Quốc thị sát khu vực dự kiến diễn ra cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hội Chữ thập đỏ ngày 3/7 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách những người mong muốn gặp người thân bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, trong nỗ lực xác định liệu những người thân của họ còn sống và có thể tham gia cuộc đoàn tụ vào tháng tới hay không.

Theo quan chức trên, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc sáng cùng ngày đã chuyển cho phía Triều Tiên danh sách 250 người mong muốn gặp người thân có thể đang còn sống ở miền Bắc. Sau đó, Triều Tiên cũng đã gửi danh sách 200 người muốn đoàn tụ các gia đình bị ly tán của họ ở Hàn Quốc,

Hàn Quốc và Triều Tiên có kế hoạch chia sẻ kết quả xác minh vào ngày 25/7 và trao đổi danh sách cuối cùng gồm 100 người sẽ tham gia cuộc đoàn tụ này.

Mỹ đưa nhà mạng viễn thông China Mobile "vào tầm ngắm"

Nguồn: Wikipedia
Nguồn: Wikipedia

Chính phủ Mỹ đang tiến tới việc "cấm cửa" nhà mạng China Mobile của Trung Quốc vào thị trường viễn thông Mỹ, cho rằng doanh nghiệp quốc doanh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web ngày 2/7, Cơ quan Thông tin và truyền thông quốc gia Mỹ (NTIA) khuyến cáo Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) nên bác đơn xin cung cấp các dịch vụ viễn thông giữa Mỹ và các nước khác mà China Mobile đã nộp hồi năm 2011. 

Tuyên bố nhấn mạnh sự tham gia của China Mobile tại thị trường Mỹ "không thể giải quyết được" những quan ngại xung quanh những nguy cơ đối với việc thực thi pháp luật và các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. 

Khủng hoảng nội các Đức đã được tháo gỡ

khung hoang noi cac duc da duoc thao go hinh 1

Bất đồng giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã được hóa giải. Ảnh: RTLNext

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/7 đã đạt được thỏa thuận về vấn đề di cư với Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer và tránh khỏi mối đe dọa lớn cho chính phủ của bà.

Cả hai bên đã đạt được "một cam kết tốt đẹp sau một cuộc tranh đấu cam go" - bà Merkel thông báo. Cam kết này, theo AFP, liên quan đến việc thành lập các trung tâm xét duyệt và lưu trú cho những người nộp đơn xin tị nạn ở biên giới Đức.

 Ông Seehofer nói thêm rằng ông dự tính sẽ vẫn giữ nguyên chức vụ trong nội các sau khi đã đe dọa sẽ từ chức trước đó.

Thỏa thuận này giúp bà Merkel vẫn tiếp tục điều hành đất nước sau thử thách bầm dập trước đó khi ông Seehofer dọa từ chức.

Trung tâm vũ trụ Nga cấm mạng xã hội

Trung tâm vũ trụ Baikonur /// Reuters
Trung tâm vũ trụ Baikonur. Ảnh: Reuters

Ban giám đốc Trung tâm vũ trụ Baikonur của Nga ra quyết định cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội bằng mọi thiết bị điện tử trong giờ làm việc nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin mật.

Theo Sputnik, các nhân viên tại cơ sở này không được phép sử dụng máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng truy cập các trang mạng xã hội cũng như các ứng dụng tin nhắn như Telegram trong giờ hành chính. Thay vào đó, họ phải sử dụng thư điện tử riêng của trung tâm để trao đổi với bên ngoài.

Lại lật phà tại Indonesia, ít nhất 12 người thiệt mạng

Giây phút phà chở 140 người đổ lật trên biển, bị sóng nhấn chìm - ảnh 1
Vụ chìm phà xảy ra lúc 14h30’ hôm 3/7, tại vùng biển ngoài khơi đảo Selayar, tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia). Ảnh: Twitter

Giới chức Indonesia cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ lật phà chở 139 hành khách ngoài khơi bờ biển đảo Sulawesi miền Trung Indonesia. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ em. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 125 hành khách.

Chiếc phà dài 48m gặp nạn khi đang cách bờ 300m. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, gió thổi rất mạnh và sóng biển dâng cao. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm do chưa xác nhận đủ 139 người trong danh sách hành khách lên phà. Thời tiết xấu đang cản trở công tác cứu hộ. 

Anh bắt giữ "nữ nhân viên y tế tử thần" nghi sát hại 8 bé sơ sinh

17 trẻ em chết bất thường trong giai đoạn từ tháng 3/2015 tới tháng 7/2016. Ảnh: bbc.com
17 trẻ em chết bất thường trong giai đoạn từ tháng 3/2015 tới tháng 7/2016. Ảnh: bbc.com

Ngày 3/7, cảnh sát Anh bắt giữ một nữ nhân viên y tế tình nghi đã sát hại 8 bé sơ sinh và có ý định sát hại 6 bé khác.

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi nhà chức trách mở cuộc điều tra với tên gọi "Chiến dịch Hummingbird" tại bệnh viện The Countess of Chester ở thành phố Chester, miền Tây Bắc nước Anh từ hồi năm ngoái sau cái chết bất thường của 17 trẻ em trong giai đoạn từ tháng 3/2015 tới tháng 7/2016. 

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra những trường hợp trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng hôn mê nhưng may mắn không tử vong tại bệnh viện kể trên cũng trong giai đoạn này. 

Thủ quân đội tuyển Nigeria trả hàng chục nghìn USD tiền chuộc cha

Tiền vệ John Mikel Obi. Nguồn: bellanaija.com
Tiền vệ John Mikel Obi. Nguồn: bellanaija.com

Khoảng 28.000 USD là khoản tiền tiền vệ John Mikel Obi, thủ quân đội tuyển Nigeria đã trả cho những kẻ bắt cóc để chuộc cha mình.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Enugu, miền Đông Nam Nigeria Ebere Amaraizu cho biết ông Michael Obi, cha của cầu thủ Mikel Obi, đã được tự do sau khi con trai ông trả tiền chuộc. Theo lời khai của ông Amaraizu, những kẻ bắt cóc không làm ông bị thương nhưng đã bắt ông đi bộ bằng chân trần khoảng 5km dưới trời mưa lớn sau khi bắt cóc ông vào tối 28/6.

Đây là lần thứ 2 ông Michael Obi bị bắt cóc. Năm 2011, ông cũng từng bị bắt cóc tại thành phố Jos, miền Trung Nigeria.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.