Cựu thủ tướng Malaysia Najib tiêu 800.000 USD trong một ngày

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Najib dùng thẻ tín dụng mua số trang sức giá trị lớn khi tới Italy, nhưng ông giải thích đây là quà tặng một phái đoàn nước ngoài.
Cựu thủ tướng Malaysia Najib tiêu 800.000 USD trong một ngày ảnh 1

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters.

Trong phiên tòa xét xử cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Kuala Lumpur hôm qua, các công tố viên cho biết ông đã dùng thẻ tín dụng để trả 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) mua đồ tại một cửa hàng trang sức cao cấp ở Italy chỉ trong ngày 8/8/2014. 

Vài tháng sau đó, cựu thủ tướng tiếp tục tiêu 466.000 ringgit (hơn 113.000 USD) tại một cửa hàng thời trang ở Hawaii, Mỹ và 127.000 ringgit (31.000 USD) tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok, Thái Lan.

Công tố viên cho biết các khoản thanh toán này đều được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng Ambank của ông Najib. Họ đưa ra các hóa đơn thẻ tín dụng để làm bằng chứng chống lại cựu thủ tướng trước tòa. 

Phiên tòa được tổ chức để xem xét cáo buộc ông Najib lạm dụng quỹ SRC International, chi nhánh của quỹ đầu tư phát triển nhà nước 1MDB đang bị điều tra vì bê bối biển thủ hàng tỷ USD. 

Najib được cho là đã nhận 681 triệu USD từ quỹ 1MDB chuyển vào tài khoản cá nhân, nhằm phục vụ lối sống xa xỉ của ông và vợ Rosmah Mansour. Sau khi hai người bị bắt, cảnh sát đã khám xét nơi ở của họ và phát hiện vô số hàng hiệu, trang sức với tổng giá trị lên tới 273 triệu USD. Tuy nhiên, vợ chồng cựu thủ tướng phủ nhận tất cả cáo buộc. 

"Khoản chi tiêu đó là để mua quà cho thành viên cấp cao và phái đoàn của một quốc gia có quan hệ tốt với Malaysia. Việc tặng quà cho các lãnh đạo chính phủ nước ngoài là bình thường", ông Najib giải thích trên Facebook tối qua, đề cập tới khoản chi hơn 800.000 USD, nhưng không tiết lộ phái đoàn chính phủ nước nào đã nhận số trang sức. 

Najib và vợ bị cấm rời khỏi Malaysia sau khi ông thất bại trước đối thủ Mahathir Mohamad trong cuộc bầu cử thủ tướng hồi tháng 5/2018. Sau khi đắc cử, Thủ tướng Mahathir đã yêu cầu mở cuộc điều tra với 1MDB. Cựu thủ tướng Najib hiện đối mặt 25 tội danh về rửa tiền và lạm quyền.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.