Cựu Thủ tướng Ukraine: Thông báo vũ khí mới của ông Trump có thể châm ngòi xung đột vũ trang
Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov nhận định, tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev đang đẩy tình hình leo thang căng thẳng, đồng thời cho rằng chính quyền Kiev hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 16/7, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov (giai đoạn 2010-2014) cho rằng thông báo mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine đã thực sự đẩy tình hình đến bờ vực leo thang xung đột vũ trang.
"Thật không may, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã thay đổi đường lối sau thông báo về nguồn cung vũ khí, một động thái đang đẩy tình hình theo hướng gia tăng xung đột vũ trang", ông Azarov bình luận về lý do các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine bị đình trệ.
Theo ông Azarov, một "chính quyền không độc lập" đã hoạt động tại Ukraine kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Ông cho biết, chính quyền này được phương Tây tài trợ hoàn toàn, không chỉ thông qua việc cung cấp vũ khí mà còn cả thiết bị để duy trì hoạt động của các nhà máy nhiệt điện.
"Và do đó, chính quyền này giống như bị giật dây và chỉ đạo phải làm gì. Chẳng hạn, phía Anh khăng khăng rằng họ nên chiến đấu. Các nhà lãnh đạo Đức cũng nói rằng không cần nỗ lực ngoại giao nào nữa vì tất cả đều đã cạn kiệt và họ nên chiến đấu. Vì vậy, chính quyền Kiev đã và đang làm những gì họ được yêu cầu", TASS dẫn lời ông Azarov kết luận.
Trước đó, vào ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch gửi thêm vũ khí và viện trợ quân sự của Mỹ tới Kiev. Đáng chú ý, gói viện trợ này sẽ do các quốc gia châu Âu mua sắm dưới sự điều phối của NATO. Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt "mức thuế khoảng 100%" đối với Nga và các đối tác thương mại của Moskva nếu hai bên "không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày".