Cựu Tổng cục phó tình báo bị đề nghị 13-15 năm tù

Theo Song Minh - Thanh Lam (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên ông Nguyễn Duy Linh mức án 13-15 năm tù về tội "Nhận hối lộ", áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án đưa và nhận hối lộ, ông Linh được VKS xem xét các tình tiết thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, chủ động đề nghị gia đình khắc phục toàn bộ 5 tỷ đồng, có nhân thân tốt, ăn năn hối cải.

VKS đề nghị HĐXX phạt Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") 7-9 năm tù về tội "Đưa hối lộ", phạt bị cáo Hồ Hữu Hòa mức án bằng thời gian tạm giam về tội "Môi giới hối lộ".

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây cản trở quá trình bắt Phan Văn Anh Vũ, gây bất bình trong xã hội.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh bất ngờ nhận tội vào chiều 5/11, khai nhận tiền nhưng
Bị cáo Nguyễn Duy Linh bất ngờ nhận tội vào chiều 5/11, khai nhận tiền nhưng "không dùng vào việc bất chính". Ảnh: TTX

Sáng nay, việc thẩm vấn được TAND Hà Nội thực hiện riêng rẽ với từng bị cáo. Bị cáo Hòa là người duy nhất giữ nguyên lời khai, thừa nhận hành vi như cáo trạng.

Theo đó, Hòa giới thiệu Vũ với ông Linh, cũng là người gợi ý Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng. Hòa giúp Vũ chuyển số tiền này đến cựu Tổng cục phó, thông qua 2 thuộc cấp của ông này.

Ban đầu, ông Linh và Vũ nhiều lần phủ nhận việc đưa - nhận tiền, đều khai 5 phần quà chỉ là "rượu, xì gà, nấm linh chi". Đầu phiên làm việc chiều nay, ông Linh bất ngờ nhận tội, xin khắc phục hậu quả và xin hưởng khoan hồng do sức khỏe yếu. Ngay sau đó, Vũ cũng nhận tội, từ chối trình bày lý do. 

Tòa công bố lời khai của Phan Văn Anh Vũ trong tháng 4/2018 về ông Linh.

Theo cáo trạng, bị cáo vũ là thuộc cấp của ông Linh ở Tổng cục Tình báo, Bộ Công an. Năm 2017, Vũ biết đang bị điều tra trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" nên nhờ thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa giới thiệu gặp ông Linh nhằm xin giúp đỡ.

Ông Linh sau đó đồng ý nói chuyện và dặn Vũ "yên tâm". Tháng 8/2017, Vũ đưa 5 tỷ đồng cho Hòa nhờ chuyển. Ngày 17/12/2017, ông Linh nói cho Vũ biết việc "rất căng", có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên đi du lịch thời gian ngắn, dặn "cố gắng qua nước châu Âu".

Tháng 1/2018, khi bị bắt về Việt Nam, Vũ chủ động viết 6 bản tường trình, thừa nhận nhiều lần đưa tiền hối lộ ông Linh. Đến tháng 8, Vũ thay đổi lời khai, phủ nhận đưa tiền, cho rằng "chỉ chuyển rượu, xì gà và nấm linh chi".

9h ngày mai (6/11), tòa tuyên án.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.