Cựu tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì tham nhũng

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị kết án 20 năm tù giam vì các tội danh tham nhũng và sử dụng trái phép các quỹ "đen" của chính phủ.
Bản án do Tòa án tối cao Seoul công bố hôm 10/7 đã khép lại quá trình xét xử kéo dài nhiều năm qua đối với bà Park. Theo Yonhap, trong phán quyết mới nhất, các thẩm phán đã quyết định giảm mức án dành cho bà Park từ 30 năm tù giam như đề xuất của các công tố viên xuống còn 20 năm tù giam. Ngoài ra, cựu nữ tổng thống 68 tuổi cũng phải nộp phạt tới 18 tỷ won (khoảng 15 triệu USD).
Cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cảnh sát áp giải đến Tòa án Seoul. Ảnh: Reuters
Cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cảnh sát áp giải đến Tòa án Seoul. Ảnh: Reuters

Bà Park từng bị luận tội năm 2016 vì hàng loạt cáo buộc sai phạm, đặc biệt là tham nhũng. Sau quá trình luận tội, vào năm 2017, người phụ nữ đầu tiên giữ ghế lãnh đạo Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục bị truy tố các tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và làm rò rỉ thông tin mật của chính phủ.

Một năm sau, vào năm 2018, bà bị kết án 24 năm tù giam và sau đó bị tăng lên thành 25 năm tù giam khi các chi tiết mới của vụ án bị phanh phui.

Bên công tố cáo buộc bà Park đã thông đồng với bạn của mình là Choi Soon-sil để đút túi hàng chục triệu USD từ các tập đoàn gia đình của Hàn Quốc (chaebol). Bê bối tham nhũng này đã dẫn tới làn sóng biểu tình khắp cả nước với hàng trăm ngàn người đổ ra đường phản đối hoặc ủng hộ bà Park.

Bê bối cũng khiến nhiều doanh nhân tiếng tăm vướng vòng lao lý, bao gồm cả Jay Y. Lee - Phó chủ tịch tập đoàn Samsung. Ông Lee ban đầu bị kết án 5 năm tù giam vì tội đưa hối lộ, nhưng về sau được phóng thích ngay trước khi Thế vận hội mùa đông 2018 khai mạc ở Hàn Quốc.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.