Cựu Tổng thống Medvedev đề xuất công nhận lãnh thổ Ukraine là một phần của Nga

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 14/3 tuyên bố sau khi Ukraine thừa nhận thất bại và thành lập Quốc hội lâm thời, Kiev nên công nhận rằng lãnh thổ của mình sẽ trở thành một phần của Nga.

anh-1-4075.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Trước đó cùng ngày, ông Medvedev đã công bố "công thức hòa bình của Nga" cho tình hình ở Ukraine, bao gồm 7 điểm, trong đó có việc Kiev thừa nhận thất bại và thành lập Quốc hội lâm thời trên lãnh thổ Ukraine.

Đăng trên Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh: "Điểm 6 - công thức gồm: Việc Quốc hội lâm thời Ukraine chính thức công nhận rằng toàn bộ lãnh thổ của nước này là lãnh thổ của Liên bang Nga. Việc thông qua đạo luật về thống nhất các lãnh thổ của 'Ukraine' trước đây với Nga. Điểm 7: Việc giải tán Quốc hội lâm thời. Việc Liên hợp quốc công nhận hành động thống nhất".

Theo ông Medvedev, Liên Hợp Quốc phải thừa nhận Ukraine cũng sẽ mất tư cách pháp lý quốc tế và bất kỳ người kế nhiệm hợp pháp nào của nước này không thể tham gia liên minh quân sự mà không có sự đồng ý của Nga, đồng thời khẳng định Kiev cũng phải bồi thường cho Moskva.

Bình luận này được đưa ra sau khi Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới về “công thức Zelensky” vào mùa hè này. Bern đã kêu gọi đưa Nga vào các cuộc đàm phán, không giống như mọi hội nghị thượng đỉnh trước đó, mặc dù cả Kiev và Moskva đều không đồng ý.

Trả lời phỏng vấn trong tuần này, Tổng thống Putin tuyên bố bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn ổn định nào với Ukraine sẽ phải giải quyết những lo ngại về an ninh của Nga do sự mở rộng của NATO ở châu Âu gây ra. Theo nhà lãnh đạo Nga, xét đến sự thiếu tin tưởng ở Moskva sau rất nhiều lời hứa của phương Tây đã bị phá vỡ, "cây cầu đó sẽ khó vượt qua".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.