Cựu Tổng thống Park Geun-hye có biểu hiện lạ trong tù

Phía luật sư của bà Park khẳng định áp lực của việc xét xử đã ảnh hưởng đến tinh thần của bà, trong khi một số ý kiến cho rằng đây chỉ là “chiến lược” lấy lòng thương cảm nhằm giảm nhẹ tội danh.
 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Korea Times)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Korea Times

Korea Times ngày 11/7 đưa tin, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có hành vi kỳ lạ trong tù trong lúc bà đang bị tạm giam chờ phán quyết của tòa án về cáo buộc tham nhũng.

Các nhân chứng đã cho biết về thái độ khác thường của bà Park trong buồng giam tại Trại giam trung tâm Seoul ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi hoặc trong các phiên tòa xét xử.

Trước đó, bà Park đã không ra hầu tòa trong buổi xét xử ngày 10/7. Luật sư của bà Park, ông Chae Myung-sung, cho biết chân trái của bà Park bị thương kể từ ngày 7/7 và vết thương đang sưng lên.

Ông Chae cho biết thêm: “Sức khỏe và tinh thần của bà Park đã giảm sút nghiêm trọng do phải tham 4 buổi xét xử mỗi tuần”.

Theo báo Ilyo Shimmun, người giám sát tại trại giam trung tâm Seoul đã ghi nhận hành vi kỳ lạ của bà Park khi bà ngồi quay mặt vào tường và lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ban đầu người giám sát nghĩ rằng bà đang cầu nguyện, nhưng khi nghe kỹ lại, đó không phải là tiếng Anh hay tiếng Hàn.

Ngoài ra, bà Park cũng có dấu hiệu mất trí nhớ. Khi bà gặp luật sư và trợ lý tại nhà giam, dường như bà đã quên tên của người trợ lý bà vẫn gặp thường xuyên. Hoặc có khi bà đã ăn, nhưng 30 phút sau lại yêu cầu được ăn.

Theo một chuyên gia tâm lý, những hành vi của bà là dấu hiệu của hội chứng suy sụp tinh thần. Điều này là hoàn toàn bình thường khi vị trí xã hội của bà Park thay đổi đột ngột từ một tổng thống thành tù nhân.

Tuy nhiên, một nghị sỹ Hàn Quốc cho rằng đây chỉ là hành vi giả tạo đã được toan tính kỹ lưỡng nhằm lấy lòng thương cảm từ người ủng hô và đảng Hàn Quốc Tự do. Những hành vi này có thể trở thành công cụ giúp bà thoát khỏi những cáo buộc.

“Tòa án cần nhanh chóng đưa ra phán quyết đối với bà Park”, nghị sỹ trên nhấn mạnh.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.