Cựu Tổng thống Trump đề nghị thăm Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể tới thăm Israel trong thời gian tới. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Netanyahu vì nhà lãnh đạo Israel đã thất bại trong việc dự đoán cuộc tấn công của Hamas.

anh 1.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

"Tôi có thể đi,” Trump nói với các phóng viên bên ngoài tòa án ở New York, nơi ông đang phải đối mặt với một vụ kiện gian lận dân sự. “Nhưng tôi tin vào việc để họ làm những gì họ phải làm”, Trump tiếp tục, “Họ phải giải quyết vấn đề một cách rõ ràng. Những gì đang xảy ra ở Israel, tất cả những người đó sẽ không bao giờ thiệt mạng… nếu tôi là tổng thống”.

Trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, ông Trump đã giám sát việc di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem và ký kết Hiệp định Abraham, theo đó Israel bình thường hóa quan hệ với Bahrain, Maroc, Sudan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ông Trump thường ca ngợi mối quan hệ cá nhân thân thiết với Thủ tướng Netanyahu và tự mô tả mình là “Tổng thống Mỹ thân Israel nhất trong lịch sử”.

Mối quan hệ đó kể từ đó đã xấu đi. Phát biểu với Fox News tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng, Thủ tướng Netanyahu "chưa chuẩn bị" cho cuộc tấn công bất ngờ của Hamas. “Ông ấy chưa chuẩn bị và Israel cũng chưa chuẩn bị”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm Thủ tướng Israel “đã bị tổn thương rất nặng nề vì những gì đã xảy ra”.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở Florida vài ngày sau đó, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh Israel cần phải “giải quyết triệt để” các cơ quan tình báo của nước này và ông Netanyahu đã “làm chúng tôi thất vọng” khi từ chối tham gia vào cuộc không kích năm 2020 giết chết Tướng Iran Qasem Soleimani.

Bình luận của ông Trump về chuyến thăm dự kiến tới Israel được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden trở về sau chuyến thăm Nhà nước Do Thái. Ông Biden đã gặp Thủ tướng Netanyahu ở Tel Aviv, trong đó ông chủ Nhà Trắng hứa sẽ viện trợ quân sự bổ sung cho Israel và khuyên Thủ tướng Israel không nên “nổi cơn thịnh nộ” khi đáp trả cuộc tấn công của Hamas./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân