Cựu Tổng thống Ukraine lập đảng mới để 'bảo vệ nhà nước'

Theo Hải Lâm (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đảng Đoàn kết châu Âu của ông Poroshenko có thể sớm ra tranh cử Quốc hội Ukraine, đối địch chính quyền mới tại Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Glavcom, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định sẽ không để đất nước hướng về Nga hoặc quá trình đưa đất nước gia nhập châu Âu bị trì hoãn.

Cuu Tong thong Poroshenko lap dang moi chong Nga

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố thành lập đảng mới mang tên Đoàn kết châu Âu.

Theo đó, ông đã thành lập Đảng chính trị mang tên “Đoàn kết châu Âu”, sẽ sớm tranh cử bầu cử Quốc hội Ukraine sắp tới. Khi được hỏi “ông chắc chắn Đảng Đoàn kết châu Âu là lực lượng duy nhất đủ sức chịu đựng được sự trả thù của Nga trong Quốc hội tiếp theo”, ông Poroshenko đã cười và rất tự tin: “Tôi phải thừa nhận điều đó là đúng”.

Trên trang Twitter, ông Poroshenko viết: “Tiếng gầm của một chiếc máy ủi đang cố phá hủy nền tảng tinh thần của nhà nước chúng ta là có thể nghe thấy được. Đảng Đoàn kết châu Âu là một lực lượng chính trị đặc biệt có khả năng bảo vệ nhà nước của chúng ta!”. 

Theo cựu Tổng thống Ukraine, nền tảng của quốc gia Ukraine nằm ở quân đội, ngôn ngữ và đức tin.

Trong thông điệp quốc gia về Ngày Thống nhất của Ukraine, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Ukraine là một nước thống nhất, sử dụng một quốc ngữ - điều này đã được viết trong Hiến pháp Ukraine. Sẽ không có sự liên bang hóa". Theo ông, Kiev đang nỗ lực giành lại chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ hiện nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ.

Giới chức Moscow và một số chính khách đối lập Ukraine cho hay, Kiev nên liên bang hóa Ukraine, theo đó sẽ trao thêm quyền tự trị cho các vùng, nhằm mở đường cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm ở miền Đông nước này.

“Đoàn kết châu Âu tốt hơn các lực lượng chính trị khác biết đường đến EU và NATO. Hội nhập EU và NATO giống như đi xe đạp. Bạn không thể đứng yên, bởi vì bạn sẽ ngã. Chúng tôi sẽ không để đất nước sụp đổ! Chúng tôi giống như một mục tiêu đã định vị GPS, sẽ hiển thị chính xác con đường và sẽ không từ bỏ con đường đúng đắn. Chúng tôi có thể giành chiến thắng và giải quyết các nhiệm vụ khó khăn nhất” - ông Poroshenko viết trên Facebook cá nhân.

Ông Poroshenko khi còn là Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng liên bang hóa nước này, điều vốn được Nga và một số lực lượng chính trị Ukraine đề xuất.

Trong thông điệp quốc gia về Ngày Thống nhất của Ukraine, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Ukraine là một nước thống nhất, sử dụng một quốc ngữ - điều này đã được viết trong Hiến pháp Ukraine. Sẽ không có sự liên bang hóa".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.