Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu trước Saudi Arabia

(Baonghean.vn) -Việc vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup đã là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ở trận mở màn cho vòng đấu này chúng ta sẽ phải đối đầu với đội bóng hàng đầu của châu Á đó là Saudi Arabia. Tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho rằng chúng ta vẫn có quyền hy vọng về một điểm số tốt.

Vào lúc 21h ngày 2/9 (0h giờ ngày 3/9 theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn, gặp Saudi Arabia tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Trước khi trận đấu khởi tranh, Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng về cơ hội của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia.

HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị rất tốt cả về mặt tinh thần cũng như kỹ, chiến thuật cho các cầu thủ. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị rất tốt cả về mặt tinh thần cũng như kỹ, chiến thuật cho các cầu thủ. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Theo anh việc đội tuyển Việt Nam được tập trung dài ngày hơn so với các đội khác thì sẽ có những mặt thuận lợi  nào?

Lê Quốc Vượng: Thực ra cái thuận lợi nhất là Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị. Các cầu thủ của chúng ta được rèn kỹ với nhau ở tất cả các mặt kỹ, chiến thuật và thể lực. Trong khi đó các cầu thủ của đội bạn vẫn phải thi đấu ở cấp câu lạc bộ nên ít thời gian tập trung đội tuyển hơn chúng ta.

 

Tuy nhiên chúng ta lại gặp trở ngại đó là trạng thái thi đấu của các cầu thủ không được tốt, do một thời gian dài không được thi đấu tại các giải đấu chính thức.

PV: Ông Park luôn có duyên khi gặp các đội Tây Á, vậy theo anh điều đó có xảy ra khi chúng ta gặp Saudi Arabia?

Lê Quốc Vượng: Thuận lợi duy nhất của chúng ta là không đặt quá nặng về mục tiêu phải có điểm bằng mọi giá, vì thế tâm lý cầu thủ sẽ bớt đi gánh nặng. Tôi cho đó là lợi thế lớn nhất và duy nhất của Việt Nam trước trận mở màn ở vòng loại thứ 3 này.

Còn cái duyên của ông Park trước các đội bóng của Tây Á, tôi cho là không có ý nghĩa nhiều ở trận đấu này. Bởi vì vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup đối thủ sẽ tập trung cao độ hơn, chọn những cầu thủ tốt nhất để tham dự. Thế nên tôi nghĩ cái duyên của ông Pack không giải quyết được gì nhiều.

PV: Theo anh, để tạo nên bất ngờ thì Việt Nam phải chọn lối đá như thế nào?

Lê Quốc Vượng: Thực tế Saudi Arbia là đội bóng Tây Á nhưng so với các đội bóng trong vùng họ trên một đẳng cấp. Họ chơi đầy kỹ thuật, tốc độ nên sẽ tạo khó khăn cho đội tuyển của chúng ta. Nếu chúng ta không biết phân phối thể lực và đeo bám không tốt thì khó có kết quả thuận lợi.

PV: Theo anh điểm mạnh của đội bóng chúng ta là gì?

Lê Quốc Vượng: Tinh thần là điểm mạnh nhất của chúng ta. Tôi nghĩ rằng dưới thời HLV Park Hang Seo các cầu thủ cũng như toàn thể ban huấn luyện luôn được chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước mỗi trận đấu. Trong các giải vừa qua dù gặp bất cứ đội bóng mạnh nào, chúng ta cũng chơi rất kiên cường. Vấn đề bây giờ là đội quân áo đỏ hãy chuẩn bị tốt thể lực và tập trung cao độ trong suốt hai hiệp đấu.

PV: Việc mất đi một số trung vệ chủ chốt có làm suy yếu đi hàng thủ của chúng ta hay không?

Lê Quốc Vượng: Thực ra đá với Saudi Arabia chúng ta có lợi thế là chỉ tập trung nhiều cho khâu phòng ngự. Khi đó thì không phải chỉ là vai trò của các trung vệ, mà toàn đội phải tập trung hóa giải các đường tấn công của đối phương. Đòi hỏi các cầu thủ tiền đạo, tiền vệ phải hỗ trợ che chắn thật tốt, thì tuyến dưới đỡ vất vả hơn. Còn vắng đi một vài cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự về mặt lý thuyết thì có thể yếu hơn, nhưng khi đặt trong một hệ thống thì tôi nghĩ sự khác biệt sẽ không lớn lắm.

Tiền vệ Đức Huy sẽ có thể được ông Park sử dụng trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền vệ Đức Huy sẽ có thể được ông Park sử dụng trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Mất đi Hùng Dũng ở tuyến tiền vệ do chấn thương, thì việc kết hợp giữa Xuân Trường và Tuấn Anh ở tuyến này có phải là tối ưu?

Lê Quốc Vượng: Thực tế tôi không đoán trước được ông Pack sẽ chọn chiến thuật gì cho trận đấu này. Tuy nhiên với đối thủ đến từ Tây Á thì việc chúng ta bị dồn ép là điều gần như hiển nhiên. Thế nên chọn bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường chúng ta sẽ khó có thể đáp ứng được tốt cho thế trận phòng ngự. Như các bạn đã thấy Xuân Trường là mẫu tiền vệ thiên về tấn công, khả năng tranh chấp bóng của anh sẽ không tốt bằng các tiền vệ thiên về thể lực khác. Còn Tuấn Anh thì liên tục chấn thương, đây là trở ngại khiến cho cầu thủ này khó có thể tranh chấp quyết liệt với hàng tiền vệ cao to của Tây Á.

Nhưng biết đâu ông Park lại đi ngược lại với dự đoán của chúng ta, sẽ chọn lối đá đôi công, phủ đầu đối phương ngay từ những giây phút mở màn trận đấu. Khi đó bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ phát huy.

PV: Anh có thể dự đoán cách sắp xếp đội hình của HLV Pack Hang Seo ?

Lê Quốc Vượng: Tôi có thể dự đoán chủ quan rằng, ông ấy sẽ chọn đội hình với sơ đồ 3-4-3. Bởi nó sẽ chuyển được trạng thái rất nhanh từ 3-4-3 thành 5-4-1. Khi đó chúng ta từ đội hình tấn công sẽ chuyển sang sợ đồ theo kiểu phòng ngự. Lúc phản công hai cánh của chúng ta sẽ có được độ dày nhất định, để có thể tạo được bất ngờ cho đội bạn. Đây sẽ là cách sắp xếp khá linh hoạt giúp đội tuyển có cách chơi uyển chuyển hơn.

Tiền đạo Văn Toàn có thể được ra sân trong đội hình xuất phát. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền đạo Văn Toàn có thể được ra sân trong đội hình xuất phát. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Theo anh vai trò của các cầu thủ xứ Nghệ trong trận đấu này như thế nào?

Lê Quốc Vượng: Theo tôi 4 cầu thủ xứ Nghệ đều là những cầu thủ quan trọng trong đội hình của ông Park. Nhưng ở trận đấu này Quế Ngọc Hải sẽ đóng vai trò thủ lĩnh trên sân. Anh vừa chỉ huy hàng phòng ngự vừa là đội trưởng, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho đồng đội.

Còn Trọng Hoàng là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, có thể lực tốt, rất phù hợp với việc lên công về thủ. Riêng đối với Văn Đức và Tuấn Tài tôi nghĩ rằng sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát mà sẽ vào sân trong thời điểm phù hợp.

PV: Anh có thể dự đoán về kết quả của trận đấu này?

Lê Quốc Vượng: Thực tế là người Việt Nam, là cổ động viên cho đội bóng của chúng ta, nên tôi cũng rất mong các em có một trận đấu thành công. Hy vọng các em sẽ có được những khoảnh khắc lóe sáng, may mắn sẽ mỉm cười với thầy trò Pack Hang Seo, để tuyển Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.