Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng: "ĐT Việt Nam sẽ thắng đậm Malaysia"

(Baonghean.vn) - Sau khi trận giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Lào kết thúc, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi ngắn với cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng.

- Xin chào anh Văn Sỹ Hùng, anh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra quân tại AFF Cup 2018?

Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng. Ảnh: NVCC
Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng. Ảnh: NVCC
Thực lòng mà nói đây là trận đấu không hấp dẫn, dù đội tuyển của chúng ta thắng trận. Đội chủ nhà Lào quá yếu, chênh lệch giữa hai đội là quá lớn. Bóng gần như nằm trong chân Đội tuyển Việt Nam, trong khi các cầu thủ Lào chỉ biết co cụm phòng ngự. Trước đối thủ yếu như vậy, theo tôi thì màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang Seo chỉ ở mức trung bình. Đáng ra, đội tuyển của chúng ta phải thắng đậm hơn nữa.

- Liệu có phải Đội tuyển Việt Nam chưa bung hết sức, cố tình giấu bài để quyết chiến với Malaysia ở trận đấu sắp tới?

Tôi nghĩ là không phải, bởi trận đấu này ông Park đã sử dụng sơ đồ quen thuộc 3 – 4 – 3, cùng những quân bài tốt nhất của mình rồi. Vả lại, chỉ số đầu tiên để xét thứ hạng trong bảng đấu là hiệu số bàn thắng bàn thua, nên khó có chuyện HLV trưởng chỉ đạo các học trò chơi cầm chừng vì sợ Malaysia bắt được bài.

ĐT Việt Nam có chiến thắng 3 - 0 trước Lào, mở màn suôn sẻ cho giải AFF cup. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam có chiến thắng 3 - 0 trước Lào, mở màn suôn sẻ cho giải AFF cup. Ảnh: Internet
Sở dĩ Đội tuyển Việt Nam chơi chưa thật ấn tượng ở trước Lào, một phần là do mặt sân quá xấu. Những đường chuyền, những pha ban nhỏ của Văn Quyết và các đồng đội thường đi không đúng ý đồ.

- Theo anh đánh giá, ai là cầu thủ chơi xuất sắc nhất và ai là cầu thủ chơi tệ nhất của Đội tuyển Việt Nam?

Tất cả các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam đều chơi từ mức trung bình trở lên, không quá chênh lệch nhau. Hàng thủ không phải làm việc nhiều nên không thể đánh giá chính xác được. Còn hàng công, tôi cho rằng Trọng Hoàng, Quang Hải và Anh Đức là nổi bật hơn cả. Văn Quyết, Công Phượng chỉ chơi ở mức tròn vai, không tệ cũng không quá xuất sắc. Có lẽ, phải chờ đến trận gặp Malaysia mới kiểm chứng được phong độ của từng cầu thủ. 

PV: Ông đánh giá thế nào về Malaysia - đối thủ sắp tới của Đội tuyển Việt Nam?

Từ trước đến nay, bóng đá Malaysia luôn nằm trong TOP đầu khu vực và tương đương với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển họ cùng đội tuyển của chúng ta đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ và cũng thu được những kết quả khả quan. Tôi nhớ không nhầm thì tại VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18, U23 Malaysia cũng lọt vào vòng knock-out. Mặc dù họ chỉ thắng sát nút Campuchia ở trận ra quân, nhưng không thể đánh giá thấp sức mạnh của đội bạn. Tôi nghĩ, họ cùng với Thái Lan và Việt Nam là 3 ứng cử viên nặng ký nhất tại AFF Cup năm nay.

PV: Đã từng đụng độ với Malaysia tại Tiger Cup 1998, ông thấy điểm mạnh nhất trong lối chơi của họ là gì?

Nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Theo dõi một số trận đấu của các đội tuyển Malaysia trong thời gian gần đây, tôi thấy, bóng đá nước này đang có những sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, bóng đá Mã Lai đang xuất hiện nhiều cầu thủ chơi bóng kỹ thuật hơn, đầu óc hơn. Đơn cử như cầu thủ mang áo số 11 (Safawi Rasid - PV).

PV: Ông có thể dự đoán kết quả trận Việt Nam - Malaysia tới đây được không?

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Nếu có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1, Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tôi tin, đội tuyển của chúng ta sẽ thắng đậm Malaysia.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.