Đã cấp hơn 10.000 thẻ miễn phí qua cầu Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày thứ 2 thực hiện miễn phí qua cầu Bến Thủy, đã có hơn 10.000 thẻ miễn phí được cấp cho người dân 4 địa phương của cả Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sáng 25/4, rất nhiều ô tô thuộc diện ưu tiên miễn phí loại 1, loại 2 lưu thông qua trạm thu phí Bến Thủy 1 bằng thẻ thay vì mua vé. Người dân phấn khởi khi thủ tục qua cầu nhanh gọn và thuận tiện.

Tại 4 làn đường hai chiều dẫn tới các quầy bán vé, tài xế chỉ cần xuất trình thẻ xác nhận, nhân viên đối chiếu biển số xe với thông tin trên thẻ và quẹt thẻ vào máy đọc mã vạch. Sau đó tài xế nhận lại thẻ và di chuyển qua trạm khi barie.

a
Người dân phấn khởi khi sử dụng thẻ miễn phí qua cầu. Ảnh: Võ Huyền

Anh Lê Thanh Sơn - phường Hà Huy Tập, TP Vinh chia sẻ: "Nhà tôi ở Vinh nhưng làm việc bên Hà Tĩnh. Mỗi ngày tôi đi về 2 lượt, trung bình gần 50 lượt/tháng. Từ hôm qua được miễn giảm phí, tôi rất phấn khởi vì tiết kiệm được một khoản khá lớn cho gia đình. Có thẻ đi qua thủ tục cũng nhanh gọn hơn, chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên quẹt vào máy, không phải chờ kiểm tiền, trả tiền thừa như trước, cũng đỡ ách tắc giao thông hơn".

Còn anh Nguyễn Đình Tuấn - phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết: "Trước đây, một tuần tôi qua cầu Bến Thủy 1 đến 2 lần, giá vé một lần qua là 40.000 - 45.000 đồng/lượt. Tính ra một tháng chi phí cho tiền vé qua cầu khá lớn. Bây giờ được miễn phí 100%, tôi thấy rất vui".

Theo một nhân viên soát vé Trạm BOT Bến Thủy 1, qua 2 ngày thực hiện miễn phí, có hàng ngàn lượt phương tiện sử dụng vé miễn phí qua cầu. Bên cạnh đó, các hãng taxi, xe buýt và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thuộc diện miễn phí cũng đi lại rất nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh những phương tiện đã được cấp thẻ, vẫn còn nhiều người dân chưa làm xong thủ tục và chưa được hưởng quyền lợi của mình dù hôm nay là ngày thứ hai chính thức giảm 100% giá vé qua cầu Bến Thủy 1. Nguyên nhân là do số lượng cần cấp quá lớn nên buộc phải chờ đợi và một số người chưa thực hiện kê khai đúng yêu cầu. 

a
Hàng trăm người dân vẫn đang chờ làm thủ tục để có thẻ miễn phí. Ảnh: Võ Huyền

Theo đại diện Tổng Công ty CP xây dựng công trình giao thông 4, qua thống kê cho thấy người dân và các doanh nghiệp có trụ sở chính ở khu vực xung quanh cầu Bến Thủy có hơn gần 12.000 phương tiện. Đến nay, chi nhánh BOT Bến Thuỷ đã cấp gần 10.000 thẻ miễn phí.  Đối với những phương tiện chưa làm thủ tục, chúng tôi sẽ tiếp tục cấp thẻ sau ngày 24/4/2017 đến khi người dân hết nhu cầu./.

Võ Huyền

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.