Đa dạng mẫu mã vật phẩm mừng thọ đầu năm
Phong tục mừng thọ, biểu hiện của đạo lý “Kính lão đắc thọ” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong dịp Tết Bính Ngọ. Tại Nghệ An, thị trường vật phẩm mừng thọ ghi nhận không khí sôi động từ mồng 2 Tết, với các loại tranh, trướng, bánh kem… đa dạng mẫu mã, giá cả ổn định, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Từ lâu, mừng thọ đã trở thành một nghi lễ quan trọng mỗi dịp năm mới, khi con cháu tỏ lòng hiếu kính, tri ân ông bà, cha mẹ đã bước sang những cột mốc tuổi đời đáng trân trọng như 70, 80, 90 hay cao hơn nữa. Tết Bính Ngọ, ngay từ mồng 2, mồng 3 Tết, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, không khí chuẩn bị lễ mừng thọ đã rộn ràng. Cùng với việc chọn ngày đẹp, chuẩn bị mâm cơm đầu Xuân, nhiều gia đình dành thời gian tìm mua những vật phẩm mừng thọ trang trọng, gửi gắm lời chúc sức khỏe, trường thọ và an vui đến các bậc cao niên.
Tại xã Văn Hiến, gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiền tổ chức lễ mừng song thọ cho bố mẹ đều tròn 90 tuổi. Với anh Hiền, đây không chỉ là một sự kiện của riêng gia đình mà còn là niềm phúc lớn. “Có cha mẹ song thọ là phúc của cả nhà. Vì thế, con cháu rất cẩn thận khi chọn quà mừng thọ. Bức tranh mừng thọ được chuẩn bị chu đáo, như một món quà tinh thần thể hiện sự kính trọng, thành tâm và mong ước ông bà luôn mạnh khỏe, vui sống cùng con cháu”, anh Hiền chia sẻ. Câu chuyện của gia đình anh Hiền cũng là lựa chọn chung của nhiều gia đình trong dịp Tết này.

Ghi nhận trên các tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu hay tại các chợ, điểm kinh doanh ở các xã, thị trấn, từ sáng mồng 3 Tết, tranh và trướng mừng thọ được bày bán khá phong phú. Theo các tiểu thương, nhu cầu mua sắm bắt đầu tăng từ chiều mồng 1, nhưng cao điểm rơi vào mồng 3, mồng 4 Tết, thời điểm nhiều gia đình chính thức tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà, cha mẹ.
Xuân Bính Ngọ 2026, xã Đại Đồng ghi nhận 1.234 cụ bước sang các mốc tuổi thọ từ 70 đến trên 100 tuổi, trong đó có 5 cụ tròn 100 tuổi và 45 cụ trên 100 tuổi. Những ngày đầu Xuân, không khí mừng thọ ở xã Đại Đồng diễn ra rộn ràng, ấm áp trong từng gia đình, dòng họ. Nhu cầu chuẩn bị lễ mừng chu đáo đã kéo theo sức mua tranh, trướng mừng thọ tăng đều, tạo nên nhịp mua bán sôi động ngay từ mồng 2, mồng 3 Tết.
Chị Trần Thị Hường, chủ một cửa hàng kinh doanh tranh trướng mừng thọ tại xã Đại Đồng cho biết, nguồn hàng tranh, trướng mừng thọ thường được nhập từ các làng nghề phía Bắc ngay sau Rằm tháng Chạp. “Năm nay sức mua ổn định, không tăng đột biến nhưng đều đặn. Khách chủ yếu chọn những mẫu trang nhã, ý nghĩa, phù hợp không gian thờ tự và phòng khách”, anh Hòa nói. Đáng chú ý, giá cả các mặt hàng mừng thọ nhìn chung ít biến động so với năm trước, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng.
Theo khảo sát, tranh mừng thọ bằng chất liệu sơn mài, khảm trai, gương kính, nhung, lụa có mức giá phổ biến từ 350.000 đến 700.000 đồng mỗi bức. Các sản phẩm cao cấp hơn bằng đồng hoặc gỗ có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy kích thước và mức độ tinh xảo. Mẫu mã tranh đa dạng, từ chữ Phúc – Lộc – Thọ, hình Tiên ông – Tiên bà, đào tiên, đến các tích tùng bách song thọ, câu đối hay thơ Đường, đáp ứng nhiều gu thẩm mỹ và phân khúc khách hàng.
Tại phường Thành Vinh, nhiều cơ sở kinh doanh tranh mừng thọ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng lớn, trưng bày từ sáng mồng 2 Tết. Bên cạnh các mẫu truyền thống, dịch vụ in tranh theo yêu cầu cũng được nhiều khách hàng lựa chọn, như lồng ảnh gia đình, ảnh chân dung người được mừng thọ hay thiết kế trướng cá nhân hóa. Bà Hoàng Thị Nga, chủ cơ sở tranh trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, dù xã hội có nhiều thay đổi, tranh và trướng mừng thọ vẫn giữ vai trò là món quà tinh thần giàu ý nghĩa. Từ mồng 2 đến mồng 6 Tết, cửa hàng phải thuê thêm nhân viên để kịp in ấn, hoàn thiện sản phẩm cho khách.

Song song với tranh, trướng, thị trường bánh kem mừng thọ cũng ghi nhận sức mua tăng trong những năm gần đây. Nếu trước kia bánh kem chủ yếu xuất hiện trong sinh nhật, thì nay đã trở thành một phần quen thuộc trong nhiều lễ mừng thọ, góp phần tạo không khí trang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Theo chủ cửa hàng bánh Trang Oanh, chỉ từ mồng 2 Tết, cửa hàng đã nhận hàng trăm đơn đặt bánh mừng thọ. Bánh thường được thiết kế với tông đỏ, vàng chủ đạo biểu trưng cho may mắn, sum vầy cùng các chi tiết trang trí như đào tiên, ông lão, bà lão, cành đào đỏ.
Giá bánh kem mừng thọ khá linh hoạt, phù hợp nhiều nhu cầu. Bánh một tầng dao động từ 220.000 đồng/chiếc, bánh hai tầng từ 500.000 đồng trở lên. Tại các xã miền núi như Con Cuông, nhiều cơ sở bánh kem cũng mở cửa sớm từ chiều mồng 1 Tết để phục vụ khách. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy, chủ một tiệm bánh tại đây cho biết, đơn hàng tập trung nhiều nhất trong khoảng mồng 2 đến mồng 4 Tết, với yêu cầu trang trí ngày càng tỉ mỉ, cá nhân hóa theo tuổi và mong ước của gia đình.

Thực tế cho thấy, thị trường vật phẩm mừng thọ không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng dịp đầu năm mà còn cho thấy sự thích ứng linh hoạt của các hộ kinh doanh trước thị hiếu mới. Truyền thống vẫn là cốt lõi, song cách thể hiện ngày càng đa dạng, từ tranh, trướng mang giá trị bền lâu đến bánh kem hiện đại, tiện lợi.
Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, lễ mừng thọ và những vật phẩm đi kèm vẫn giữ vai trò kết nối các thế hệ, nhắc nhớ con cháu về đạo hiếu, về sự trân trọng với tuổi già. Thị trường vật phẩm mừng thọ vì thế không chỉ đơn thuần là câu chuyện mua – bán, mà còn là bức tranh sinh động về cách những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, thích nghi và lan tỏa trong đời sống kinh tế – xã hội đương đại.


