Đã huy động gần 3,5 ngàn tỷ để thực hiện giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được nêu ra tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng 12/3.

Đồng chí Lê Minh Thông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Sở LĐTB & XH, Sở NN & PTNT,  Hội LHPN tỉnh, các ban ngành liên quan...

Các thành viên Ban tổ chức thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Các thành viên Ban tổ chức thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga

Huy động gần 145 tỷ từ nguồn xã hội hóa

Báo cáo tại hội nghị do Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH trình bày nêu: Thời gian qua công tác phối hợp giảm nghèo bền vững của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các thành viên Ban tổ chức Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các sở, ngành có liên quan đã bám sát các nội dung, mục tiêu chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Kết quả, năm 2017, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 3,456  ngàn tỷ đồng. Trong đó Ngân sách Trung ương đầu tư theo mục tiêu là hơn 3,301 ngàn tỷ đồng; ngân sách địa phương đầu tư hỗ trợ theo Quyết định số 56 của UBND tỉnh là 10 tỷ đồng. Nguồn xã hội hóa của các cơ quan doanh nghiệp gần 145 tỷ đồng.

Giải ngân vốn chính sách cho các hộ nghèo và cận nghèo xã Nghi Long - Nghi Lộc. Ảnh: Internet
Giải ngân vốn chính sách cho các hộ nghèo và cận nghèo xã Nghi Long - Nghi Lộc. Ảnh: Tư liệu

Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH thông tin thêm: Từ nguồn vốn huy động được đã có rất nhiều chính sách, dự án giảm nghèo được triển khai. Đó là hỗ trợ nguồn vốn vay cho 38.437 lượt hộ vay với hơn 1,278 ngàn tỷ  đồng. Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 18.000 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 504 căn nhà với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho 4.183 người; hỗ trợ cho 860 người tham gia XKLĐ.

Đặc biệt hoạt động xã hội hóa công tác giảm nghèo trong năm qua được chú trọng, đã có 113 cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ giúp đỡ 108 xã nghèo trên địa bàn  11 huyện miền Tây theo Quyết định số 3550/QĐ- UBND ngày 04 /8/2017 của UBND tỉnh với tổng số tiền gần 56 tỷ đồng.

Sở LĐTB & XH thông tin, thông qua cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và chương trình Tết vì người nghèo đã huy động gần 89 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo làm nhà mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ giống cây con; thuốc chữa bệnh; cứu đói và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện hộ nghèo

Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 2,01 % so với đầu năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm toàn tỉnh còn 7,54% hộ nghèo, với 65. 435 hộ.
 

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân cả nước

Tuy nhiên “Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước; nguồn vốn phân bổ còn chậm; mô hình giảm nghèo chưa nhiều, một số nơi còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại”, là ý kiến của các sở, ban ngành liên quan nêu ra tại cuộc họp.

Sở GTVT mang hàng trăm áo ấm hỗ trợ học sinh xã nghèo Keng Đu - Kỳ Sơn. Ảnh: Tư liệu
Sở GT&VT mang hàng trăm áo ấm hỗ trợ học sinh xã nghèo Keng Đu - Kỳ Sơn. Ảnh: Tư liệu

Nguyên nhân của tình trạng này được Sở LĐTB &XH chỉ ra: Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền trong việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa quyết liệt, chưa sâu sát. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân, nhất là một số hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai, bão lụt, hạn hán liên tục xảy ra.

Bên cạnh đó còn nhiều vướng mắc trong việc lập hồ sơ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn chậm so với thời gian quy định.

Qua phân tích các nguyên nhân, hạn chế, Ban tổ chức đã đưa ra 7 giải pháp chính để triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong đó tập trung chỉ đạo cải thiện sinh kế và cải thiện cuộc sống cho người nghèo; bảo đảm 100% người nghèo được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: Công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo vì thế các thành viên trong Ban tổ chức cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, thông tin nâng cao nhận thức cho các cấp ngành và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về vay vốn, hỗ trợ hộ nghèo về giáo dục y tế, nhà ở, tiền điện...; tăng cường công tác khuyến nông, lâm, ngư nghiệp, hướng dẫn cách làm ăn nhằm giúp người nghèo thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo các cấp, nhằm đưa công tác xóa đói giảm nghèo đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.