'Đã mắt' với vườn hoa trong lòng sa mạc

Nằm sâu trong sa mạc, với diện tích hơn 7 ha, Dubai Miracle là vườn hoa lớn nhất thế giới đón 1,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Vườn hoa Dubai Miracle có hơn 45 triệu bông phủ trên diện tích hơn 7 ha là vườn hoa lớn nhất thế giới. Không gian khu vườn luôn rực rỡ nhờ những bông hoa nhiều màu sắc. Nhưng điều khiến du khách kinh ngạc nhất là nó nằm giữa lòng sa mạc. Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Vườn hoa Dubai Miracle có hơn 45 triệu bông phủ trên diện tích hơn 7 ha là vườn hoa lớn nhất thế giới. Không gian khu vườn luôn rực rỡ nhờ những bông hoa nhiều màu sắc. Nhưng điều khiến du khách kinh ngạc nhất là nó nằm giữa lòng sa mạc. Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Vườn hoa nằm tại phân khu Al Barsha South, Dubai, mở cửa vào ngày Valentine năm 2013, từ đó trở thành một điểm đến nổi tiếng dành cho du khách yêu thích thiên nhiên và nhiều cặp đôi đến chụp hình cưới. Ảnh: Dubai Miracle Garden. Ảnh Minh An.
Vườn hoa nằm tại phân khu Al Barsha South, Dubai, mở cửa vào ngày Valentine năm 2013, từ đó trở thành một điểm đến nổi tiếng dành cho du khách yêu thích thiên nhiên và nhiều cặp đôi đến chụp hình cưới. Ảnh: Dubai Miracle Garden. Ảnh: Minh An.
Lối vào Dubai Miracle gồm nhiều cổng vòm hình trái tim phủ đầy hoa như mời gọi du khách tới tham quan. Du khách sẽ thấy như đang thưởng ngoạn một triển lãm nghệ thuật đầy hấp dẫn khi khám phá những khu trưng bày hoa đẹp mắt tại đây. Những thiết kế này đều được thay đổi theo mùa. Ảnh: IdeaChannels. Ảnh: Minh An.
Lối vào Dubai Miracle gồm nhiều cổng vòm hình trái tim phủ đầy hoa như mời gọi du khách tới tham quan. Du khách sẽ thấy như đang thưởng ngoạn một triển lãm nghệ thuật đầy hấp dẫn khi khám phá những khu trưng bày hoa đẹp mắt tại đây. Những thiết kế này đều được thay đổi theo mùa. Ảnh: IdeaChannels. Ảnh: Minh An.
400 nghệ nhân trồng hoa phải mất 60 ngày để tạo nên khu vườn, nơi có hơn 60 loài hoa khác nhau, trong đó có nhiều loài hoa hiếm gặp ở Trung Đông như hoa mỏ hạc, dạ yến thảo... Ảnh: Dubai Miracle Garden.
400 nghệ nhân trồng hoa phải mất 60 ngày để tạo nên khu vườn, nơi có hơn 60 loài hoa khác nhau, trong đó có nhiều loài hoa hiếm gặp ở Trung Đông như hoa mỏ hạc, dạ yến thảo... Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Đi dạo trong khuôn viên, du khách sẽ nhìn thấy nhiều thiết kế ấn tượng từ những kim tự tháp và ngôi sao cho tới các lều tuyết, trái tim và những chú công được tạo ra từ hoa rất tinh xảo. Du khách còn dễ dàng tìm thấy những chiếc xe hơi cổ được phủ kín hoa. Ảnh: Minh An.
Đi dạo trong khuôn viên, du khách sẽ nhìn thấy nhiều thiết kế ấn tượng từ những kim tự tháp và ngôi sao cho tới các lều tuyết, trái tim và những chú công được tạo ra từ hoa rất tinh xảo. Du khách còn dễ dàng tìm thấy những chiếc xe hơi cổ được phủ kín hoa. Ảnh: Minh An.
Thậm chí du khách có thể thấy nhiều ngôi nhà tạo thành một khu phố được phủ đầy hoa, lá. Ngoài ra, các cảnh vật thú vị khác như xe hơi lộn ngược, chim hồng hạc, những con vẹt... Ảnh: Flickr.
Thậm chí du khách có thể thấy nhiều ngôi nhà tạo thành một khu phố được phủ đầy hoa, lá. Ngoài ra, các cảnh vật thú vị khác như xe hơi lộn ngược, chim hồng hạc, những con vẹt... Ảnh: Flickr.
Vườn hoa Dubai Miracle còn là nơi du khách tìm thấy mô hình hoa lớn nhất thế giới. Đó là bản sao của chiếc máy bay Airbus A380 của hãng hàng không Emirates được tạo nên từ hơn 500.000 bông hoa tươi và nhiều loài cây. Khi những bông hoa nở rộ, toàn bộ máy bay này có thể có tới gần 5 triệu bông hoa. Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Vườn hoa Dubai Miracle còn là nơi du khách tìm thấy mô hình hoa lớn nhất thế giới. Đó là bản sao của chiếc máy bay Airbus A380 của hãng hàng không Emirates được tạo nên từ hơn 500.000 bông hoa tươi và nhiều loài cây. Khi những bông hoa nở rộ, toàn bộ máy bay này có thể có tới gần 5 triệu bông hoa. Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Du khách sẽ tìm thấy những thiết kế đầy sáng tạo trong khắp khu vườn, từ bình tưới nước khổng lồ đang đổ ra hàng trăm bông hoa và cả bản sao của toà nhà Burj Khalifa, tạo nên một thấu kính vạn hoa đầy màu sắc. Ảnh: Minh An.
Du khách sẽ tìm thấy những thiết kế đầy sáng tạo trong khắp khu vườn, từ bình tưới nước khổng lồ đang đổ ra hàng trăm bông hoa và cả bản sao của toà nhà Burj Khalifa, tạo nên một thấu kính vạn hoa đầy màu sắc. Ảnh: Minh An.
Khi cần nghỉ ngơi trong bóng râm, các cổng hoa hay những lều hoa ngay lập tức sẽ đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: Minh An.
Khi cần nghỉ ngơi trong bóng râm, các cổng hoa hay những lều hoa ngay lập tức sẽ đáp ứng nhu cầu của du khách. Ảnh: Minh An.
Ông Abdel Nasser Y. Rahhal đến từ công ty Dịch vụ Phong cảnh và Nông nghiệp Akar cho biết: “Để giúp những bông hoa sinh trưởng, Dubai Miracle đã lắp đặt một hệ thống tưới tiêu có thể tái sử dụng nước thải nhờ phương pháp tưới nhỏ giọt, sử dụng những vật liệu như thảm thấm nước, ống nhựa để giữ và phân tán nước.” Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Ông Abdel Nasser Y. Rahhal đến từ công ty Dịch vụ Phong cảnh và Nông nghiệp Akar cho biết: “Để giúp những bông hoa sinh trưởng, Dubai Miracle đã lắp đặt một hệ thống tưới tiêu có thể tái sử dụng nước thải nhờ phương pháp tưới nhỏ giọt, sử dụng những vật liệu như thảm thấm nước, ống nhựa để giữ và phân tán nước.” Ảnh: Dubai Miracle Garden.
Rahhal chia sẻ thêm: “Du khách đang cảm thấy chán những trung tâm thương mại, những nơi khép kín... Tôi hy vọng du khách sẽ thấy rằng đất nước này không chỉ có những toà nhà bê tông cốt thép khổng lồ. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thời tiết thuận lợi trong 7 tháng mỗi năm, cùng với công chăm sóc, bạn sẽ có một khu vườn tuyệt đẹp”. Ảnh: Minh An.
Rahhal chia sẻ thêm: “Du khách đang cảm thấy chán những trung tâm thương mại, những nơi khép kín... Tôi hy vọng du khách sẽ thấy rằng đất nước này không chỉ có những toà nhà bê tông cốt thép khổng lồ. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thời tiết thuận lợi trong 7 tháng mỗi năm, cùng với công chăm sóc, bạn sẽ có một khu vườn tuyệt đẹp”. Ảnh: Minh An.
Có hơn 1,5 triệu lượt khách tới tham quan mỗi năm, Dubai Miracle chỉ mở cửa theo thời vụ. Khu vườn này sẽ mở cửa lại vào ngày 1/11 năm nay tới ngày 31/5/2018. Ảnh: Minh An.
Có hơn 1,5 triệu lượt khách tới tham quan mỗi năm, Dubai Miracle chỉ mở cửa theo thời vụ. Khu vườn này sẽ mở cửa lại vào ngày 1/11 năm nay tới ngày 31/5/2018. Ảnh: Minh An.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.