Đà Nẵng ngập nặng, học sinh nghỉ học

Trước mắt học sinh, sinh viên trên địa bàn sẽ nghỉ học ngày mai 10/12, tùy tình hình sẽ được xem xét nghỉ tiếp để đảm bảo an toàn.

Tối 9/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho học sinh, sinh viên trên toàn thành phố nghỉ học trong ngày mai. Hiện nhiều trường đã bị ngập.

Sở Giáo dục đề nghị các trường thông tin nhanh đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, sinh viên bằng tất cả kênh liên lạc hiện có.

"Do mưa lớn, nhiều tuyến đường còn ngập sâu nên Sở đã xin ý kiến Chủ tịch thành phố cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học, tránh việc các em đi đường ngập dễ bị tai nạn", ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục nói.

Đà Nẵng ngập nặng, học sinh nghỉ học ảnh 1

Mưa lớn và ngập sâu ở nhiều tuyến đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo ông Vĩnh, trước mắt sẽ cho học sinh, sinh viên nghỉ học một ngày. Sau đó nếu khu vực trường còn ngập cục bộ thì lãnh đạo nhà trường cần thông báo với Sở xem xét cho học sinh tiếp tục nghỉ đến khi nước rút để đảm bảo an toàn.

Sở Giáo dục cũng chỉ đạo các trường chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường khi nước rút. Những trường bị ngập cần phun thuốc tiệt trùng, tránh dịch bệnh phát sinh.

Cơn mưa lớn từ đêm qua đến tối 9/12 khiến nhiều tuyến phố ở trung tâm Đà Nẵng bị ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào, gây đảo lộn cuộc sống. Đến 18h tối nay, mưa vẫn chưa ngớt, nhiều tuyến đường như Hàm Nghi, Phan Thanh... vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến 0,7 m.

Sóng lớn cùng với triều lên cao cũng gây sạt lở bờ biển tại khu vực biển phía đông, nhất là cửa xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết hơn 10 cây dừa bị ngã đổ, nước xoáy chảy xiết khiến một số bộ phận kết cấu bê tông cửa xả bị xói phần chân móng.

Bên cạnh đó, lượng rác thải sinh hoạt (nylon, nhựa xốp, lá cây, vật dụng sinh hoạt gia đình kích thước nhỏ...) kèm theo nước thải tràn ra biển khá lớn, gây mất mỹ quan và ô nhiễm các bờ biển du lịch. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, hội tụ gió trên cao, Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung có mưa lớn.

Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam đều có mưa gây ngập, làm hai người chết. Dự báo, mưa còn kéo dài đến ngày 11-12/12.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.