Đa số người Mỹ ủng hộ Trump bắt tay với Kim; Nga đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Hơn nửa dân số Mỹ ủng hộ Trump bắt tay với Kim Jong-un; Hai miền Triều Tiên khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự; Nga đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động;...

Hơn nửa dân số Mỹ ủng hộ Trump bắt tay với Kim Jong-un

Hon nua dan so My ung ho Trump bat tay voi Kim Jong Un hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong phòng hội đàm hôm 12/6. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, kết quả thăm dò dư luận của Ipsos công bố hôm 13/6 cho thấy 51% người Mỹ được hỏi ủng hộ chính sách hiện nay của Tổng thống Trump với Triều Tiên. Bên cạnh đó, 39% ý kiến cho rằng cuộc gặp hôm 12/6 tại Singapore đã làm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vừa qua cũng giúp Tổng thống Trump cải thiện chỉ số tín nhiệm. Ông Trump hiện giành được 41% ý kiến ủng hộ, tăng đáng kể so với mức 32% hồi đầu năm.

Mặc dù vậy, nhiều người Mỹ tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp 12/6. 40% ý kiến được hỏi cho rằng cả hai nước, Mỹ và Triều Tiên, sẽ không tuân thủ đầy đủ các cam kết vừa đạt được tại Singapore.

Những "lá chắn" chưa từng có giúp Nga bảo vệ World Cup 2018

Các sĩ quan an ninh tuần tra quanh sân vận động tại Saint Petersburg. Ảnh: AFP.

Các sĩ quan an ninh tuần tra quanh sân vận động tại Saint Petersburg. Ảnh: AFP.

Camera với phần mềm nhận dạng khuôn mặt cùng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ là những lá chắn giúp Nga chống âm mưu khủng bố tại World Cup 2018.

Các máy quay đều được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt tối tân, cho phép so sánh người trong video với cơ sở dữ liệu của cảnh sát chỉ sau vài giây. Hệ thống này được lắp đặt ở khắp 11 thành phố tổ chức World Cup 2018.

Tuy nhiên, đó chỉ là lá chắn đầu tiên được Nga triển khai trong World Cup năm nay. Các lực lượng an ninh đã được huấn luyện kỹ càng nhằm đối phó với kịch bản tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra sự kiện này. Các đơn vị tiêm kích và phòng không sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu suốt thời gian tổ chức World Cup, nhằm đối phó với âm mưu khủng bố bằng máy bay.

Hai miền Triều Tiên khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san tại cuộc đàm phán quân sự. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san tại cuộc đàm phán quân sự. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Ngày 14/6, hai miền Triều Tiên đã nhất trí khôi phục hoàn toàn các đường dây liên lạc quân sự dọc các khu vực phía Đông và phía Tây trong cuộc đàm phán quân sự liên Triều cấp tướng lần đầu tiên diễn ra trong hơn một thập kỷ qua.

Tuyên bố chung sau đàm phán nêu rõ trong quá trình thảo luận, hai bên cũng trao đổi quan điểm về việc phi quân sự hóa làng đình chiến Panmunjom trên cơ sở thử nghiệm nhằm giảm căng thẳng quân sự dọc khu vực biên giới luôn dày đặc các loại vũ trang này.

Cuộc đàm phán quân sự cấp tướng được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Triều Tiên.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên IS
tho nhi ky bat giu 18 doi tuong nghi la thanh vien is hinh 1
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: Anadolu

Ngày 14/6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 18 đối tượng nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các đối tượng nêu trên bị bắt giữ tại Istanbul và Izmir, 2 thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong chiến dịch truy quét có sự phối hợp của Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cảnh sát chống khủng bố, 10 nghi can đã bị bắt giữ tại tỉnh Izmir, ven biển Aegea. Trước đó, ngày 13/6, 8 nghi can bị bắt giữ tại Istanbul.

Những đối tượng này được cho là hỗ trợ tài chính cho IS, từng ra vào các vùng chiến sự ở Trung Đông và được huấn luyện kỹ năng tiến hành các vụ đánh bom liều chết. Cảnh sát cho biết vẫn đang truy bắt 3 nghi can khác. 

Nga đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Thủ tướng Nga D.Medvedev. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nga D.Medvedev. Ảnh: AFP

Theo luật kế thừa từ thời Liên Xô, tuổi về hưu tại Nga được quy định là 55 đối với nữ và 60 đối với nam kể từ đầu những năm 1930, và đây là độ tuổi nghỉ hưu thuộc loại thấp nhất thế giới. 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 14/6 đã đề xuất một giai đoạn chuyển tiếp tương đối dài - bắt đầu từ năm 2019 tăng dần độ tuổi về hưu đối với nam lên 65 tới năm 2028 và đối với nữ lên 63 tới năm 2034. Ông Medvedev nhấn mạnh kế hoạch này sẽ cho phép chính phủ sử dụng nguồn tài chính dư ra để tăng lương hưu lên cao hơn so với tỷ lệ lạm phát. 

Do dân số giảm, hệ thống lương hưu hiện nay cả Nga đang là gánh nặng lớn cho ngân sách liên bang. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố thay đổi tuổi nghỉ hưu là cần thiết ở một giai đoạn nào đó. 

Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị yêu cầu mức án 12 năm tù

Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Ngày 14/6, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 12 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về tội nhận hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Các công tố viên cũng yêu cầu bà Park phải nộp phạt 8 tỷ won (tương đương 7,38 triệu USD). 

Hiện bà Park, 66 tuổi, đang thụ án 24 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác vốn đã khiến bà bị phế truất khỏi chức tổng thống hồi đầu năm 2017. 

Đức phạt Volkswagen 1,2 tỷ USD vì bê bối diesel

Logo của Volkswagen /// Reuters
Logo của Volkswagen. Ảnh: Reuters
Các công tố viên ở Đức áp đặt mức phạt 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) đối với Volkswagen vì đã lắp đặt phần mềm gian lận khí thải cho gần 11 triệu xe chạy động cơ diesel trên toàn thế giới. 

Các công tố viên đã phát hiện 10,7 triệu xe được bán cho khách hàng tại Mỹ, Canada và trên toàn thế giới có trang bị “một chức năng phần mềm gian lận lượng khí thải trong giai đoạn từ giữa năm 2007 cho đến năm 2015”. Volkswagen đã cho biết sẽ tuân thủ án phạt này với mong muốn sẽ sớm khép lại những rắc rối pháp lý sau bê bối này và hướng tới giai đoạn mới cho tập đoàn ô tô hàng đầu nước Đức. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.