Đặc phái viên Mỹ gọi mối lo ngại của Nga khi NATO mở rộng là điều tự nhiên
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg coi mối quan tâm của Nga về việc NATO mở rộng về phía Đông là điều tự nhiên.

Theo RIA Novosti ngày 30/5, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho rằng, mối quan tâm của Nga về việc mở rộng NATO về phía Đông là điều hoàn toàn tự nhiên.
"Đây là một mối quan tâm tự nhiên. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng đối với chúng tôi, việc Ukraine gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự và chúng tôi không phải là quốc gia duy nhất nghĩ như vậy. Bạn biết đấy, tôi có thể nêu tên cho bạn bốn quốc gia NATO, và bạn cần 32 trong số 32 để cho phép bạn gia nhập NATO. Và chúng tôi đã thấy các quốc gia khác nói về sự không chắc chắn của việc Ukraine gia nhập vào liên minh” - đặc phái viên Keith Kellogg nói với ABC News.
Đặc phái viên Keith Kellogg thêm cho biết, tại các cuộc đàm phán về giải quyết vấn đề Ukraine ở Istanbul vào tuần tới, sẽ có sự tham gia của các cố vấn an ninh từ Pháp, Đức và Anh.
"Và cùng với chúng tôi sẽ có những người mà chúng tôi gọi là bộ ba EU. Đó là các cố vấn an ninh quốc gia từ Đức, Pháp và Anh. Khi chúng tôi ở London trong các cuộc đàm phán về Ukraine, họ đã giúp chúng tôi hình thành các nguyên tắc cơ bản cho Ukraine. Và họ cũng sẽ có mặt ở đó, đồng thời chúng tôi cũng sẽ nhận được phản hồi từ họ” - ông Kellogg phát biểu trên kênh ABC, khi nói về các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tuần tới.
Trong những năm gần đây, Nga ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía Tây. Liên minh mở rộng các sáng kiến và gọi đó là răn đe xâm lược. Moskva đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc xây dựng các lực lượng của khối ở châu Âu.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cởi mở đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, trong khi phương Tây nên từ bỏ quá trình quân sự hóa lục địa.