Đặc phái viên Mỹ tới Hàn Quốc bàn về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Hà Thu (tienphong.vn/Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 3/2, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc để tiến hành các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vào cuối tháng này, một số nguồn tin cho biết.
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Seoul để hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol, cựu đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha, trong đó có việc thảo luận về các mục chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-in.  
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun được cho là đã tới Seoul đề hội đàm các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ 2. Ảnh minh họa của Yonhap
Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun được cho là đã tới Seoul đề hội đàm các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2. Ảnh minh họa của Yonhap
Hai bên có thể có một cuộc họp tại làng biên giới Panmunjom vào sáng thứ Hai. Trước cuộc hội đàm, ông Biegun có kế hoạch gặp ông Lee Do-hoon, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, để phối hợp lập trường của họ về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông với ông Kim sẽ được công bố trong tuần này. Tuy nhiên cho tới nay, ông Trump mới chỉ xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, còn địa điểm thì vẫn chưa được phía Mỹ công bố, trong khi vẫn có nhiều đồn đoán rằng, Việt Nam sẽ là nơi diễn ra hội nghị lần 2.
Các đặc phái viên hạt nhân của Washington và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về các bước phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên nên thực hiện và các biện pháp tương ứng từ Mỹ.
Trong chuyến công du Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hứa rằng nước này sẽ tháo dỡ và phá hủy tất cả các cơ sở làm giàu plutonium và uranium của họ để đổi lấy các biện pháp tương ứng của Mỹ.
Trong bài phát biểu tại Đại học Stanford tuần trước, ông Biegun cho biết, tuyên bố đầy đủ của Triều Tiên về các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ sẽ được yêu cầu để được thừa nhận là quốc gia phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Ông Trump và ông Kim đã có cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái và đồng ý nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đã trở nên bế tắc với việc Triều Tiên kêu gọi các biện pháp nới lỏng trừng phạt và các biện pháp tương ứng của Mỹ cho các bước phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ kiên quyết chỉ nới lỏng lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong đó có việc tháo dỡ hêt một bãi thử hạt nhân. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.