Quốc tế

Đặc phái viên Tổng thống Nga kêu gọi châu Âu tự bỏ kinh phí sửa chữa Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ Nga 02/04/2026 13:51

Trước cuộc khủng hoảng năng lượng, đặc phái viên của Tổng thống Nga cho rằng, châu Âu cần tự chi trả cho quá trình khôi phục đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga . Ảnh: TASS
Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev . Ảnh: TASS

Theo RIA Novosti ngày 2/4, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế - đầu tư quốc tế Kirill Dmitriev lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Anh nên tự bỏ chi phí để khôi phục đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2". Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, kèm theo thông điệp rằng, các quốc gia phương Tây hãy "xếp hàng" để chờ mua dầu mỏ của Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này không còn cần tới eo biển Hormuz. Ông khẳng định các quốc gia sử dụng tuyến hải trình này để nhập khẩu dầu phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho tàu bè của mình. Ông Trump cũng nói thêm rằng, những nước không thể tiếp cận nguồn dầu từ Trung Đông có thể chuyển sang mua năng lượng từ Mỹ.

Phản hồi trước thực trạng này, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X: "Đây là một bài toán nan giải đối với giới chức Anh và EU, khi họ đang rơi vào tình cảnh 'không thể chạm tay vào nhiên liệu". Bước thứ ba cần làm là khắc phục sai lầm, hạ nhiệt căng thẳng, tự bỏ tiền túi để khôi phục "Dòng chảy phương Bắc 2" và xếp hàng chờ mua dầu, khí đốt, phân bón, heli cũng như các mặt hàng thiết yếu khác từ Nga với mức giá hợp lý và độ tin cậy cao. Mọi thứ phải bắt đầu từ việc EU và Anh thừa nhận những sai lầm của mình".

Các vụ tấn công nhắm vào đường ống xuất khẩu khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Bắc 2" xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều không loại trừ khả năng đây là một hành động phá hoại có chủ đích. Công ty vận hành Nord Stream AG cho biết mức độ hư hại là chưa từng có tiền lệ và hiện không thể ước tính thời gian sửa chữa.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2025, Tòa án Liên bang Đức đã ra phán quyết, cho rằng nhiều khả năng Ukraine chính là bên đã ra lệnh thực hiện các vụ nổ nhắm vào các đường ống này.

Giám đốc RDIF cũng chỉ ra danh sách các quốc gia châu Âu dễ bị tổn thương nhất trước cú sốc năng lượng, nếu nguồn cung từ Vùng Vịnh bị gián đoạn. Cụ thể, Italy phụ thuộc lớn vào khí đốt nhập khẩu. Anh có sản lượng khai thác tại Biển Bắc sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến lệ thuộc vào năng lượng ngoại nhập. Đức có nhu cầu tiêu thụ cao và phụ thuộc tương tự vào việc mua hàng từ bên ngoài. Ba Lan dễ bị tác động do đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu từ than đá sang khí đốt. Bỉ đối mặt với các rủi ro liên quan đến các đầu mối trung chuyển. Romania lệ thuộc vào các nguồn cung ứng trong khu vực.

Ngoài ra, ông Kirill Dmitriev đưa ra cảnh báo về tương lai kinh tế của khối liên minh vào năm 2026. "Tháng 4 sẽ là thời điểm thức tỉnh đối với nhiều quốc gia trong EU, bởi cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay sẽ dẫn tới sự sụp đổ kinh tế vào cuối năm" - ông Dmitriev nhận định trên mạng xã hội X.

Theo RIA Novosti
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đặc phái viên Tổng thống Nga kêu gọi châu Âu tự bỏ kinh phí sửa chữa Dòng chảy phương Bắc 2
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO