Đặc phái viên Tổng thống Putin: Mỹ dỡ bỏ hạn chế với 100 triệu thùng dầu Nga
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế nhấn mạnh, con số này bao gồm lượng dầu hiện đang trong quá trình vận chuyển.

Theo hãng TASS ngày 13/3, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư với nước ngoài, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ sẽ tác động đến khoảng 100 triệu thùng dầu của Nga.
"Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không chỉ thông báo về việc nới lỏng các hạn chế đối với Ấn Độ trong việc mua dầu của Nga, mà còn dỡ bỏ toàn bộ rào cản đối với khoảng 100 triệu thùng dầu Nga đang trong quá trình vận chuyển", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội Telegram, bình luận về việc Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các giao dịch mua bán dầu và sản phẩm dầu mỏ từ Nga được bốc xếp lên tàu trước ngày 12/3.
Ông Kirill Dmitriev nhận định rằng, quyết định này của Bộ Tài chính Mỹ là minh chứng cho vai trò không thể thay thế của dầu mỏ Nga đối với thị trường thế giới. Chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân, ông nhấn mạnh sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn cung từ Nga, và những bước đi mới nhất từ phía chính quyền Mỹ đã thực sự xác nhận sự phụ thuộc này.
Lãnh đạo RDIF cũng lưu ý đến các tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về việc nới lỏng hạn chế cho Ấn Độ khi mua dầu Nga, cũng như cấp phép cho các giao dịch liên quan đến lượng nguyên liệu đang quá cảnh. Ông Dmitriev tin rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, việc tiếp tục nới lỏng các rào cản đối với nguồn năng lượng từ Nga là điều tất yếu, bất chấp sự phản đối từ một bộ phận bộ máy quan liêu của Liên minh Châu Âu (EU).
Trước đó, ông Dmitriev cũng từng cảnh báo về kịch bản xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử do tình trạng giá dầu leo thang.
Trong một diễn biến liên quan, ông Scott Bessent nói với Sky News rằng Washington đang xem xét thành lập một liên minh quốc tế để hộ tống các tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ông nói thêm rằng, Hải quân Mỹ và các đồng minh có thể tham gia chiến dịch nếu quân đội cho rằng điều đó là cần thiết.


