Đặc sắc chương trình nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Thiết thực chào mừng 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (17/7/1977 - 2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 2017), tối 5/9, Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào tổ chức chương trình nghệ thuật ca ngợi tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào tại Quân khu 4.

Tham dự chương trình về phía nước bạn Lào có đồng chí Đại tá Phim - Pha Bun Nạ Pha - Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào. Về phía Việt Nam có các đồng chí Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu...

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn phát biểu chào mừng Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Cảnh Nam
Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn phát biểu chào mừng Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu chào mừng Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào, Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Từ bao đời nay, nhân dân hai dân tộc đã gắn bó bền chặt bên nhau chống kẻ thù chung, cùng viết nên những trang sử hào hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Mối quan hệ thủy chung, son sắt đó được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân dân 2 nước dày công vun đắp, không ngừng phát triển, trở thành mối quan hệ điển hình, mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Đại tá Phim - Pha Bun - Nạ - Pha giới thiệu truyền thống 49 năm hình thành và phát triển của Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Cảnh Nam
Đại tá Phim Pha Bun Nạ Pha giới thiệu truyền thống 49 năm hình thành và phát triển của Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Cảnh Nam

Trong khuôn khổ hoạt động hữu nghị chung của quân đội 2 nước, những năm qua, Đoàn Văn công Quân khu 4 và Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào đã có nhiều chuyến thăm và biểu diễn giao lưu, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng quân và dân hai nước.  

Phát biểu tại đêm diễn, Đại Tá Phim - Pha Bun Nạ Pha giới thiệu truyền thống 49 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào và nhấn mạnh, đoàn văn công rất vinh dự và tự hào khi  được lưu diễn tại Quân khu 4, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhân dịp đến lưu diễn tại Việt Nam, Đoàn xin hứa sẽ đem hết khả năng của mình, góp phần nhỏ bé tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước Lào giao phó.

Tiết mục hát múa
Tiết mục hát múa "Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào". Ảnh Cảnh Nam
Tiết mục
Tiết mục "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do ca sỹ Vị  Lay  Phon Vông Sả biểu diễn bằng tiếng Việt. Ảnh Cảnh Nam

Tại đêm diễn, Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào biểu diễn nhiều bài hát ca ngợi tình hữu nghị thủy chung son sắt; ca ngợi Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào; ca ngợi Bác Hồ, đồng chí Cay - Sỏn - Phôn - Mi - Hản... Đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, thể hiện sự chuẩn bị công phu, chu đáo đầy tinh thần trách nhiệm và tình cảm của Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào. 

Các tiết mục văn nghệ đem đến một không khí thực sự đoàn kết, hữu nghị, là dịp để các chiến sỹ trẻ hiểu thêm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Cảnh Nam
Các tiết mục văn nghệ đem đến một không khí đoàn kết, hữu nghị, là dịp để các chiến sỹ trẻ hiểu thêm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Cảnh Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và biểu diễn văn nghệ tại Việt Nam, đoàn sẽ biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ  tại Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) và các đơn vị thuộc Quân khu 5 đóng tại Đà Nẵng.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.