(Baonghean.vn) - Là phiên chợ cuối cùng trong năm, nên các mặt hàng của người dân mang về với chợ phiên Tam Thái (Tương Dương) đông vui, vừa để trao đổi hàng hoá, vừa giao lưu gặp gỡ nhau. Nhiều đặc sản vùng cao như chuột, nòng nọc, chẫu chàng được khách chọn mua làm thực phẩm Tết…
(Baonghean.vn) - Sáng 24/12, xã Yên Hòa, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương tổ chức Lễ khai mạc phiên chợ hàng địa phương. Đây là phiên chợ đầu tiên ở xã vùng trong nên đã thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi tới tham quan, mua sắm.
(Baonghean.vn) - Bí rẫy, gừng, khoai sọ, dưa chuột Mông, chè Tuyết shan..., những sản phẩm đặc sản ngon và sạch có thể trồng ở rất nhiều xã của huyện miền núi cao Kỳ Sơn. Thế nhưng, những loại nông đặc sản này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tình trạng ế thừa.
(Baonghean.vn) - Ở một khu chợ nơi trung tâm xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) dường như chẳng mấy ai nặng nề việc mua đi bán lại. Người ta vẫn vui miệng gọi nơi này là chốn "người bán nhiều hơn kẻ mua".
(Baonghean.vn) - Phiên chợ cuối cùng của năm mới trên bản làng vùng cao Nghệ An diễn ra nhộn nhịp với những đặc sản phong phú của núi rừng như chuột, rượu cẩm, thịt giàng…Đây là những món ăn quen thuộc trong ngày Tết của người dân miền Tây xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) - Những hồ nước trong xanh với chiếc thuyền độc mộc tung bọt trắng xóa, cùng sản vật tươi rói của vùng thượng nguồn, sẽ là lý do để nhiều du khách tìm đến vùng cao xứ Nghệ trong dịp nghỉ lễ.
(Baonghean.vn) - Chỉ cần một xâu nhái, vài con chuột hay mớ rau rừng là người dân đã có thể đến chợ bán mua. Những món hàng dân dã, thậm chí hơi... kinh dị đã góp phần làm nên đặc trưng của những ngôi chợ trên vùng núi rừng xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) – Với các đồng bào dân tộc: Thái, Mông, Khơ mú... ở miền Tây Nghệ An mỗi lần xuống chợ là một lần gian nan vất vả nhưng cũng thể hiện những dấu ấn về văn hóa trên mảnh đất này.
(Baonghean.vn) – Thời điểm tháng Giêng, các khe suối ở miền Tây Nghệ An bước vào mùa nước cạn và đây cũng là lúc các loài đặc sản như cá mát, nòng nọc sinh sôi nảy nở. Nắm được đặc điểm này, hàng trăm người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền – Tương Dương) đổ xô ngăn suối bắt cá.
(Baonghean.vn) – Phiên chợ biên giới Việt - Lào cuối năm là lúc tập trung nhiều mặt hàng 'đặc sản' nhất của người dân 2 nước để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán.