Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn làm rõ trách nhiệm về những hạn chế ở các dự án đất đô thị

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các vị đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, trong phạm vi, nội dung các nhóm vấn đề đã chọn, tập trung vào trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc khắc phục các tồn tại được nêu trước đó.
Chiều 21/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường
Chiều 21/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Dự phiên chất vấn có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Đặt vấn đề mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho biết, trước kỳ họp có nhiều đại biểu đề xuất các nội dung chất vấn gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Một số nội dung hiện nay đang là vấn đề “nóng”, mang tính thời sự như ô nhiễm môi trường; vi phạm trong công tác quản lý rừng phòng hộ; công tác quản lý thị trường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hạ tầng giao thông xuống cấp...

Bên cạnh đó còn là công tác quản lý, xử lý rác thải, chất thải y tế; công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, nhất là các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ… trong thời gian qua còn nhiều bất cập...

Ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng giải trình liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
 Ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng giải trình liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất lựa chọn 2 nội dung để chất vấn, gồm công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị và công tác quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh.

Để hoạt động chất vấn đạt được hiệu quả cao nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh 2 nội dung được HĐND đưa ra chất vấn lần này đã từng được chất vấn trong các kỳ họp trước, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, trong phạm vi, nội dung các nhóm vấn đề đã chọn, tập trung vào trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các kết luận chất vấn, kiến nghị sau giám sát. Trường hợp còn có vấn đề cần phải tranh luận, hoặc không hài lòng với câu trả lời của người được chất vấn thì đại biểu có quyền tranh luận để làm rõ đến cùng.

Đại biểu Trần Duy Ngoãn (thị xã Hoàng Mai) chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng liên quan đến các tồn tại ở các chung cư. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Trần Duy Ngoãn (thị xã Hoàng Mai) chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng liên quan đến các tồn tại ở các chung cư. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu người trả lời chất vấn cần đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu HĐND chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận phiên chất vấn nêu rõ những giải pháp, những vấn đề đã hứa để làm cơ sở để UBND tỉnh, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện và các cơ quan của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh cũng như cử tri giám sát việc thực hiện.

Bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng đã giải trình liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều bất cập.

Trong đó, nổi lên một số nội dung như: Công tác quản lý chất lượng công trình chung cư cao tầng, quản lý hành chính khu chung cư, khu đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy; việc xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất...

Đại biểu Phan Thị Thanh Thủy (thị xã Thái Hòa) chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thành Cường
Đại biểu Phan Thị Thanh Thủy (thị xã Thái Hòa) chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, một số đại biểu tiến hành chất vấn liên quan đến trách nhiệm thẩm định các dự án đầu tư chung cư và dự án sử dụng đất đô thị cũng như trách nhiệm khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập mà Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh đã chỉ ra.

Một số đại biểu cũng đặt ra câu hỏi, liên quan đến các tồn tại, hạn chế ở các dự án chung cư, khu đô thị đã có cán bộ, công chức nào của ngành Xây dựng chịu trách nhiệm và bị xử lý trách nhiệm công vụ?

Trả lời hàng loạt các câu hỏi của các đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, lỗi của các tồn tại nêu trên trước hết thuộc về các chủ đầu tư và liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật chưa theo kịp với thực tiễn và trong đó có trách nhiệm tham mưu, quản lý của ngành xây dựng, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng thuộc chính quyền địa phương.

Phường Quang Trung (TP.Vinh) là một trong những nơi tập trung nhiều chung cư nhất toàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Phường Quang Trung (TP.Vinh) là một trong những nơi tập trung nhiều chung cư nhất toàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Sau nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đề công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh, kỳ họp tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở Công Thương về công tác quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Báo Nghệ An cập nhật ở các bản tin sau.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.