Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An lo về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(Baonghean.vn)- Tại phiên thảo luận hội trường sáng 19/12, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An làm rõ thêm việc xác định các chỉ tiêu năm 2018 trong mối liên hệ với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đại biểu Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ, đại biểu huyện Anh Sơn cho rằng dù đứng trước nhiều khó khăn trong năm 2017, nhưng từ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất nỗ lực, nên đạt nhiều kết quả tích cực, khiến nhiều đại biểu nhận xét “lâu lắm rồi mới có một báo cáo ‘sướng’ như năm nay”!

Cũng theo ông Độ, tốc độ tăng trưởng năm 2014 mới đạt 7,13%, năm 2016 tăng lên đạt 7,22% nhưng đến năm 2017 chỉ số này tăng đột biến lên 8,25%, hỗ trợ hoàn thành các chỉ tiêu khác. Đây cũng là năm chứng kiến đầu tư tương đối toàn diện trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, theo đúng định hướng đã đề ra.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chỉ tiêu năm 2018 được xây dựng căn cứ trên kết quả năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm cụ thể hóa Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự báo cũng như một số chính sách. Đại biểu này cho rằng, nếu duy trì được tăng tốc độ tăng trưởng mỗi năm thêm 1%, tức nếu năm 2018 đạt 9%, 2020 đạt 10% thì có thể đạt được mục tiêu chung đề ra.

Ông Độ cũng đề xuất các giải pháp để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra, bao gồm rà soát lại tất cả các chỉ tiêu; tác động xóa bỏ tư tưởng cầm chừng còn tồn tại ở một số địa phương; tạo môi trường đầu tư, siết chặt kỷ cương về đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính,...

Đại biểu Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Giải trình thêm nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại chia sẻ với băn khoăn của các đại biểu HĐND tỉnh về việc xác định các chỉ tiêu năm 2018. “Các đại biểu rất sốt ruột với các chỉ tiêu của năm 2018 có liên hệ với chỉ tiêu của nhiệm kỳ đại hội, tức đến năm 2020. Nhưng chỉ tiêu 2018 phải bám sát chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018, và căn cứ vào Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2018 của tỉnh”, ông Đại phát biểu.

Lãnh đạo UBND tỉnh phân tích, điều này đồng nghĩa phải đánh giá sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, dự báo, đánh giá được các nhóm sản phẩm, chính sách, chế độ, thuế tăng thêm, đồng thời xem xét lại các mục tiêu của Đại hội. “Dự kiến kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo phải đảm bảo sự phấn đấu, nỗ lực cao nhất, song cũng phải đảm bảo tính khả thi, nếu không sẽ đổ vỡ”, đại biểu cẩn trọng.

Tương tự, về chỉ tiêu thu ngân sách, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý tỉnh Nghệ An đang trong hoàn cảnh mất cân đối về ngân sách. Nếu sốt ruột, đưa chỉ tiêu thu ngân sách cao, trong quá trình điều hành “gãy” thì rất nguy hiểm.

Ông Lê Xuân Đại cho biết thêm, UBND tỉnh đang rất lo lắng với các chỉ tiêu năm 2020: thu ngân sách đạt 25-30 nghìn tỷ, tốc độ tăng trưởng 11-12%, thu nhập bình quân đầu người 70-75 triệu đồng.

“Quả thực tại thời điểm này chúng ta thấy đạt mục tiêu rất khó, nhưng việc xem xét điều chỉnh mục tiêu của nghị quyết là do Đại hội quyết định. Trong năm 2018, UBND tỉnh xác định các chỉ tiêu để đánh giá nửa nhiệm kỳ, trong điều hành sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt cao nhất các chỉ tiêu của Đại hội”.

Đại biểu Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Đại biểu Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu quan điểm, không thể phủ nhận nỗ lực điều hành của các cấp, các sở, ngành trong những năm qua, đặc biệt năm 2017. “Tuy nhiên, ở đây cử tri có lý do để băn khoăn về việc liệu chúng ta có hoàn thành được chỉ tiêu Đại hội hay không? Để có giải pháp đưa kinh tế Nghệ An cất cánh đúng như kỳ vọng của Đại hội, không chỉ cần vai trò của UBND tỉnh mà cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp nữa”, ông Hoa phát biểu.

Đại biểu đơn vị bầu cử Thanh Chương cũng cho rằng, việc xây dựng kế hoạch năm 2018 dựa trên trên cơ sở thực tế 2017 là hợp lý, nhưng bên cạnh đó, phải có kế hoạch cho từng năm. "Trên cơ sở đó, nếu năm trước không đạt thì năm sau cần có giải pháp gì thêm, còn nếu không cứ bình bình thế này thì chỉ đạt được tương đối thôi”, ông Hoa trăn trở.

Thu Giang

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...