Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: “Không để những thế lực xấu lợi dụng lòng yêu nước của cử tri“

(Baonghean.vn) - Đó là những gửi gắm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu tới cử tri, khi trao đổi những nội dung liên quan đến Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.
Sáng 20/6, các Đại biểu Quốc hội: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 20/6, các đại biểu Quốc hội: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Mỹ Nga
Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Lê Quang Huy thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV từ ngày 21/5 đến 14/6, và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 dự án luật, 7 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án Luật khác.

Đại biểu Lê Quang Huy cũng thông báo, các kiến nghị của cử tri huyện Đô Lương đối với đoàn ĐBQH đã được chuyển đến các cơ quan chức năng, các ngành liên quan xem xét xử lý.

Đại biểu Lê Quang Huy thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cũng như hoạt động của đoàn ĐBQH Nghệ An tại kỳ họp. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Lê Quang Huy thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cũng như hoạt động của đoàn ĐBQH Nghệ An tại kỳ họp. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri Đô Lương đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các nội dung như: Những quy định về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Phòng chống tham nhũng; chế độ trợ cấp cho các tổ chức chính trị xã hội cấp xã; tình hình bảo vệ chủ quyền đất nước, nhất là chủ quyền biển, đảo; những vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai; tình trạng dôi dư cán bộ cấp thôn, xóm sau khi sáp nhập khối, xóm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6; chế độ cho các giáo viên cấp mầm non; chế độ chính sách cho người có công; chấn chỉnh lại quy trình quản lý rừng, cũng như nâng cao chất lượng lực lượng ngành lâm nghiệp, để “rừng không bị chảy máu”...
Cử tri Đào Quốc Quỳnh bày tỏ sự đồng tình với báo cáo về chương trình kỳ họp Quốc hội, đồng thời kiến nghị các vấn đề quan tâm. Theo cử tri, người nông dân ở những vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn trong vấn đề tìm đầu ra cho nông sản. Do đó, cử tri mong muốn các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa, nhất là hỗ trợ về giá, giống, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.
Liên quan đến Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, cử tri Nguyễn Công Thắng mong muốn với tư cách là cơ quan lập pháp cao nhất, Quốc hội cần nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, cử tri còn bày tỏ sự lo lắng về tệ nạn buôn bán trái phép chất ma túy, cần đưa ra biện pháp mạnh, triệt tiêu những hành vi buôn bán, cũng như tuyên truyền đến người dân về “cái chết trắng”. 
Cử tri Đô Lương tích cực tham gia kiến nghị tới các ĐBQH. Ảnh: Mỹ Nga
Cử tri Đô Lương tích cực tham gia kiến nghị tới các ĐBQH. Ảnh: Mỹ Nga

Cử tri Nguyễn Tất Tình phản ánh hiện tại việc thành lập hội quá nhiều, nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Cử tri đề nghị nên giảm cấp phó của các hội.

Cử tri Thái Khắc Thăng cho hay, Quốc hội đã đề ra nhiều Nghị quyết, chủ trương chính sách, nhưng trên thực tế, hiệu quả vận hành tại cơ sở chưa cao. Cử tri kiến nghị, song hành với phương thức đánh giá niềm tin của người dân, thì Quốc hội nên đánh giá nhận thức của cử tri đối với những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, đưa ra những giải pháp để người dân hiểu sâu và tiếp cận được, đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm. 
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga

Chia sẻ lo ngại của cử tri về những thông tin Quốc hội cho thuê đất 99 năm, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, đây là những thông tin ngụy tạo, giả dối để kích động vào lòng tin, lòng yêu nước của người dân Việt Nam. “Từng tấc đất của quốc gia là bất khả xâm phạm” - đại biểu nhấn mạnh.

Về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, trên thế giới đã có nhiều nước ban hành như: Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, và xu hướng của nhiều nước là tiếp tục xây dựng nhiều đặc khu để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có 6 chương, 85 điều, tập trung vào 3 nội dung chính: quy hoạch, xây dựng thể chế chính sách ưu đãi và xây dựng thể chế chính trị. 
Đại biểu đề nghị, cử tri phải tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, ngọn nguồn của Luật nhằm không để các thế lực xấu lợi dụng, và mong muốn cử tri ủng hộ xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để tạo bước đột phá về mặt thể chế, tạo động lực cho kinh tế đất nước đi nhanh hơn, mạnh hơn. Đặc biệt, sắp tới, toàn bộ nội dung của Luật này sẽ được công khai rộng rãi, để cử tri có thể đóng góp những ý kiến tâm huyết.
Về Luật Phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, tham nhũng là quốc nạn. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đang vào cuộc quyết liệt, khẳng định không có vùng cấm. Tất cả những đối tượng tham nhũng sẽ được đưa ra ánh sáng, và xử lý nghiêm minh. 
Ghi nhận về những kiến nghị của cử tri về việc các điều luật chưa được người dân hiểu sâu và rõ, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đây là một thực trạng phổ biến bởi trong khi luật có khối lượng lớn nhưng các ban, ngành chưa tuyên truyền kịp thời, đầy đủ. Đại biểu tiếp thu và phản ánh đến Quốc hội trong những kỳ họp sau.   

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...