Đại công viên xanh lớn nhất miền Trung mở cửa đón cư dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cư dân và khách có vé mời của đại đô thị Eco Central Park có cơ hội khám phá vùng đất cổ tích với hàng loạt điểm check-in thú vị trong không gian mát lành của công viên xanh lớn nhất miền Trung. Đặc biệt, cư dân nhí khi về thăm nhà thường xuyên còn nhận được những món quà bất ngờ...

Đại công viên xanh Eco Central Park vừa chính thức khai trương Công viên Hồ Thiên Nga. Nơi đây sẽ mở cửa từ 14h-21h tất cả các ngày trong tuần, dành cho cư dân, khách có vé mời và khách hàng, khách mời của đại lý.

Các em nhỏ thích thú khi đến với công viên lớn nhất miền Trung.

Các em nhỏ thích thú khi đến với công viên lớn nhất miền Trung.

Với diện tích hơn 10 ha cùng hệ sinh thái cây xanh, mặt nước rộng lớn, nhà sáng lập Ecopark kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành công viên giải trí quy mô bậc nhất khu vực miền Trung, thu hút các gia đình đến vui chơi, giải trí và khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt, các em nhỏ sẽ có không gian xanh tươi mát để vui chơi, khám phá thiên nhiên.

Công viên Hồ Thiên Nga là điểm đến mới của trẻ em Nghệ An cũng như miền Trung.

Công viên Hồ Thiên Nga là điểm đến mới của trẻ em Nghệ An cũng như miền Trung.

Niềm vui của con trẻ khi được hòa mình vào thiên nhiên.

Niềm vui của con trẻ khi được hòa mình vào thiên nhiên.

Khi đặt chân đến công viên, bước qua cánh cổng huyền bí, các em nhỏ sẽ được hoá thân vào những nhân vật cổ tích trong xứ sở thần tiên có ngôi làng xì trum, con đường kẹo ngọt, lâu đài thiên nga, ngọn đồi chong chóng…

Bé khám phá thế giới cổ tích.

Bé khám phá thế giới cổ tích.

Con đường kẹo ngọt níu chân bé.

Con đường kẹo ngọt níu chân bé.

Khám phá công viên, trẻ cũng sẽ được “làm bạn” với gần 20 loài động vật dễ gần, đáng yêu như: thỏ, công, chim le le, ngỗng, vịt uyên ương, gia đình thiên nga… Đây cũng là công viên thứ hai - sau Công viên Hồ Thiên Nga Ecopark có gia đình thiên nga sinh sống, thậm chí ấp nở thành công thiên nga con.

Thiên nga thong thả bơi trên mặt hồ trong xanh, yên ả.

Thiên nga thong thả bơi trên mặt hồ trong xanh, yên ả.

Được thiết kế với chủ đề “Hành trình phiêu lưu đến vùng đất cổ tích”, Công viên Hồ Thiên Nga với 20 điểm check-in ngoài trời hòa cùng thiên nhiên hứa hẹn sẽ giúp các em nhỏ tự do khám phá để phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trẻ vui đùa trên ngọn đồi chong chóng.

Trẻ vui đùa trên ngọn đồi chong chóng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, tất cả trò chơi, đối tác hợp tác cùng chủ đầu tư đều hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm hạnh để các em nhỏ biết yêu thương và xây dựng lòng biết ơn.

Trẻ năng động, vui đùa giữa thiên nhiên.

Trẻ năng động, vui đùa giữa thiên nhiên.

“Đến Eco Central Park, các em nhỏ không chỉ được vui chơi mà còn học nhiều điều thú vị. Tại đảo Thiên Nga, trẻ được học sự trân quý về tình yêu thương của gia đình. Đến suối cá Koi, các em học về môi trường sống không thể thiếu sự cân bằng sinh thái. Hay đến khu bảo tồn ngập nước lam giang các em sẽ được hiểu hơn về văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên. Cùng với đó, các trò chơi tại cung đường hạnh phúc sẽ giúp trẻ rèn luyện sự dẻo dai hay vườn hồng tuổi thơ để rèn luyện bản lĩnh của người tiên phong”, ông Sơn nói.

Trẻ vui giữa công viên xanh rộng 10 ha.

Trẻ vui giữa công viên xanh rộng 10 ha.

Vui giữa thiên nhiên giúp em nhỏ phát triển về thể chất lẫn tinh thần.

Vui giữa thiên nhiên giúp em nhỏ phát triển về thể chất lẫn tinh thần.

Gia đình thư giãn bên nhau giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt.
Gia đình thư giãn bên nhau giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt.

Nhiều khách mời đến Eco Central Park dịp này đều ấn tượng với không gian trong lành, thích hợp cho trẻ em và các gia đình cũng như tâm huyết phát triển dự án của nhà sáng lập Ecopark. Đây cũng là dịp cả gia đình quây quần bên nhau, dành cho nhau những phút giây thư giãn giữa không gian trong lành, khoáng đạt. “Nghe nhiều về Dự án Ecopark ở Hưng Yên nhưng tôi chưa có dịp đến thăm. Giờ biết đến Dự án Eco Central Park này mới thấy chủ đầu tư tâm huyết thế nào. Các con tôi đến đây chơi dịp lễ vừa qua không muốn về. Môi trường sống thế này ai cũng mơ ước được sống ở đây”, anh Nguyễn Tâm Minh sống tại TP. Vinh cho biết.

Từ ngày 6/5, công viên Hồ Thiên Nga sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần cho cư dân; khách mời là bạn bè, người thân của cư dân tới chơi nhà Eco Central Park; khách hàng, khách mời của đại lý.

Theo đó, mỗi ngày cư dân có tối đa 4 vé để sử dụng/ cho/ tặng. Vé vào công viên phải đổi ở quầy vé tại cổng công viên trong khoảng thời gian công viên mở cửa (từ 14h00 - 21h00).

Đặc biệt, với cư dân, mỗi lần về thăm nhà Eco Central Park, cung cấp thông tin theo hướng dẫn để nhận 6 phiếu tích điểm. Mỗi phiếu áp dụng cho 1 em nhỏ dưới 13 tuổi hoặc 1m4. Mỗi phiếu tích điểm có 20 ô, mỗi lần về thăm nhà, bé chụp ít nhất 5 bức ảnh cùng gia đình, đăng mạng xã hội với hashtag Nhà_tớ_ở_EcoCentralPark để nhận được 01 dấu chứng nhận. Khi thu thập đủ 20 con dấu, các em nhỏ sẽ nhận 01 món quà khổng lồ. Thời hạn áp dụng: 06/05 - 30/07/2023.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.