Đại diện Hạ viện Mỹ bắt đầu tranh luận tại phiên tòa xét xử Tổng thống Trump

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các đại diện của Hạ viện, những người đóng vai công tố viên trong quá trình luận tội Tổng thống Trump tại phiên xét xử ở Thượng viện đã bắt đầu quá trình tranh luận của mình ngày 22/1.

Đại diện cho các công tố viên của Hạ viện, Hạ nghị sỹ Adam Schiff đã đọc lời mở đầu phiên xử luận tội Tổng thống Donald Trump đồng thời bắt đầu phần tranh luận tại Thượng viện. Ông Schiff đưa ra các chứng cứ cáo buộc Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực trong việc trì hoãn viện trợ cho Ukraine để ép nước này điều tra Cựu phó Tổng thống Joe Biden, đồng thời cản trở Quốc hội điều tra sự việc này.

Đại diện Hạ viện Mỹ bắt đầu tranh luận tại phiên tòa xét xử Tổng thống Trump ảnh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.

Trước đó, với tỷ lệ 53 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cho phép tiến hành các phiên tranh luận về bản luận tội Tổng thống được Hạ viện gửi lên trước đó. Phiên xử luận tội ở Thượng viện theo dự kiến sẽ diễn ra liên tục tục 6 ngày 1 tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, cho đến ít nhất là cuối tháng Một. Mỗi bên sẽ có 24 giờ để trình bày các lập luận của mình.

Ông Trump là Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội. Để luận tội thành công, cần phải có 2/3, tức là 67 trong số 100 ghế ở Thượng viện đồng ý. Giới phân tích dự đoán khả năng Tổng thống Trump bị Thượng viện buộc tội và miễn nhiệm gần như là bằng 0 vì đảng Cộng hòa có tới 53 ghế, còn đảng Dân chủ chỉ có 45 ghế, rất khó có thể giành đủ số phiếu để miễn nhiệm ông Trump./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.