Đại diện Nga tại Liên hợp quốc nêu lo ngại của phương Tây khi thảo luận về 'Dòng chảy phương Bắc'

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không muốn trong dự thảo tuyên bố của Chủ tịch HĐBA có lời kêu gọi truy cứu trách nhiệm thủ phạm gây ra vụ khủng bố tại “Dòng chảy phương Bắc”, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không chấp nhận dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng về chủ đề này do Nga đệ trình.

“Trong cuộc họp ngày 26 tháng 9 chúng tôi đã thông báo Nga sẽ đề xuất một tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an với nội dung phát đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng hành động tấn công nhằm vào công trình đường ống dẫn khí quy mô lớn ngầm dưới nước là không thể chấp nhận được, cũng như sự cần thiết phải truy cứu trách nhiệm đối với những người tổ chức và thủ phạm gây ra vụ việc này”, ông Nebenzya nói.

Capture.JPG
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya.

“Bằng cách này hay cách khác, không phải tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều chia sẻ quan điểm đó”, đại diện Nga chỉ rõ.

Theo ông, văn bản không nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ Hội đồng.

"Chúng tôi cảm thấy bối rối trước lập luận của các đồng nghiệp phương Tây. Liên bang Nga quan ngại sâu sắc trước thực tế là một năm sau vụ tấn công Dòng chảy phương Bắc chúng tôi vẫn không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về các cuộc điều tra do Đan Mạch, Đức và Thụy Điển tiến hành, chứ chưa nói đến kết quả của chúng”, đại diện Nga lưu ý.

Theo ông, dự thảo tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khẩn trương hoàn thành các cuộc điều tra của Đan Mạch, Thụy Điển và Đức.

"Mặt khác, đại diện của các nước phương Tây coi đây là một loại áp lực nào đó đối với chính quyền của ba nước nói trên. Hơn nữa, chúng tôi phải đối mặt với những nỗ lực dai dẳng nhằm loại bỏ khỏi dự thảo đoạn kêu gọi Đan Mạch, Đức và Thụy Điển hợp tác với Liên bang Nga. Và điều đáng chú ý hơn nữa là một số đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đề nghị loại bỏ những từ ngữ nói về sự cần thiết phải truy cứu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Dòng chảy phương Bắc và đưa thủ phạm ra trước công lý”, ông nhấn mạnh.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.