Sau khi sáp nhập, xã Đại Đồng trở thành đơn vị hành chính vừa mang dáng dấp đô thị trung tâm, vừa giữ nếp quê. Trong diện mạo mới, nơi đây hội tụ những tiềm năng phát triển, đồng thời cũng gánh trên vai không ít thách thức. Nhìn lại dấu ấn một nhiệm kỳ nhiều biến động và hướng tới chặng đường mới, Đại Đồng đang bước đi với khát vọng vươn mình, để trở thành miền đất hội tụ niềm tin và sự thịnh vượng.
Tiềm năng và thách thức sau sáp nhập
Trung tâm xã Đại Đồng. Ảnh: CSCC
Ngồi trên triền đê sông Lam, nhìn dòng nước lững lờ chảy, ông Nguyễn Duy Hợp, một người dân thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng bộc bạch: “Đại Đồng giờ rộng lớn lắm, đi từ đầu xã đến cuối xã, nếu thong thả cũng mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng chúng tôi vui vì vùng đất này như một mái nhà chung, ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó”. Lời chia sẻ ấy giản dị mà gói ghém phần nào bức tranh mới về Đại Đồng xã được hình thành từ sự hợp nhất 5 đơn vị hành chính, với diện tích gần 78 km² và dân số hơn 63 nghìn người.
Ở vị trí trung tâm, Đại Đồng giống như trái tim, nơi những tuyến đường lớn gặp nhau, nối liền miền núi với đồng bằng, nối vùng quê với phố thị. Trên địa bàn nay có cả đô thị huyện lỵ cũ, thị trấn Dùng cùng những làng quê trù phú trải dài. Sự kết hợp ấy làm nên một “vùng hội tụ” vừa náo nhiệt của phố chợ, vừa bình yên của đồng ruộng.
Cán bộ xã Đại Đồng thăm, tặng quà đến các thương binh nhân ngày 27/7. Ảnh: CSCC
Nhưng cũng chính sự rộng lớn và đa dạng này đặt ra nhiều thử thách. Quản lý một cộng đồng đông dân cư, với những tập quán, cách sống khác nhau, đòi hỏi chính quyền phải tinh tế trong điều hành, vừa giữ được sự đồng đều, vừa tôn trọng sắc thái riêng của từng vùng. Việc kết nối hạ tầng, thống nhất các dịch vụ công, dung hòa chênh lệch về phát triển giữa các khu vực, đều là những vấn đề cần thời gian và tầm nhìn dài hạn.
Song nhìn ở chiều tích cực, đây lại là cơ hội để Đại Đồng phát huy tiềm năng lớn: quỹ đất nông nghiệp rộng để phát triển nông nghiệp hàng hóa; vị trí giao thông thuận lợi để mở rộng dịch vụ, thương mại; nguồn lao động dồi dào để đẩy mạnh công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Quan trọng hơn, sự kiện thành lập Đảng bộ xã với hơn 3.700 đảng viên như một sự “cộng hưởng chính trị”, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo toàn diện. Nay hợp nhất lại, Đại Đồng như cánh buồm lớn, chỉ cần có gió thì sẽ vươn xa.
Dấu ấn nổi bật
Mô hình trồng măng ngọt trên bãi bồi sông Lam. Ảnh: CSCC
Nhắc về nhiệm kỳ 2020-2025 của xã Đại Đồng, nhiều người ví đó như một cuộc vượt sóng. Sóng dữ của dịch Covid-19, sóng gió của thiên tai, giá cả thị trường. Nhưng trong gian khó, người dân Đại Đồng vẫn biết cách xoay xở để đứng vững và tiến lên.
Ở vùng bãi, những luống ngô, ruộng bí, ruộng rau xanh mướt được tưới bằng hệ thống phun tự động; ở vùng gò đồi, những trang trại gà, bò áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín; ngoài bìa làng, những vườn cam, vườn bưởi trĩu quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP cùng với những nhà màng, nhà lưới hiện đại... Đó là minh chứng cho nỗ lực chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. Toàn xã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,88%/năm, riêng năm 2025 ước đạt 10,67%.
Trại gà đẻ quy mô lớn của anh Trần Văn Chung, xã Đại Đồng. Ảnh: P.V
Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ mức hơn 50 triệu đồng năm 2020 lên gần 78 triệu đồng năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: nông – lâm – ngư nghiệp giảm từ 23,57% xuống 19,73%, trong khi công nghiệp – xây dựng tăng từ 36,2% lên 38,65%, thương mại – dịch vụ từ 40,23% lên 41,62%. Nhưng quan trọng hơn, đó là niềm tin mới của nông dân vào con đường sản xuất hàng hóa, vào việc “lấy chất lượng bù số lượng”. Người dân không chỉ trồng để ăn, để bán trong chợ làng, mà còn trồng để đi xa hơn, vào siêu thị, lên sàn thương mại điện tử.
Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng ghi nhiều dấu ấn. Những con đường bê tông rộng mở tới từng ngõ xóm, những cổng làng khang trang, những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia… là kết quả của sự đồng lòng. “Ngày làm đường, bà con góp công, góp của, ai có sức thì ra sức, ai có tiền thì góp tiền. Xã mới, nhà mới, đường mới, lòng người cũng phơi phới niềm vui”, bà Nguyễn Thị Lan, một người dân bộc bạch.
Công tác giáo dục được chính quyền xã quan tâm, chăm lo. Ảnh: P.V
Tính đến năm 2025, toàn xã có 5/5 đơn vị tiền thân đạt chuẩn nông thôn mới; 1 đơn vị được công nhận “đô thị văn minh”; một số xã đạt chuẩn nâng cao. Trong nhiệm kỳ, xã có 11 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, từ miến gạo, cam, bưởi đến đồ gỗ mỹ nghệ, nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương. Đời sống văn hóa – xã hội cũng có nhiều chuyển biến. Trường học giữ vững chất lượng, nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, người dân yên tâm hơn về chăm sóc sức khỏe. Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng sôi nổi, tạo không khí gắn kết cộng đồng. An sinh xã hội được chăm lo, hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo được dựng lên, mang lại nụ cười ấm áp cho những phận đời còn khó khăn.
Những con số ấy không chỉ là minh chứng cho sự phát triển, mà còn phản ánh sức sống mới đang trỗi dậy, được tạo nên từ sự đồng thuận, đồng lòng của hàng vạn người dân.
Bí thư Đảng ủy: Trình Văn Nhã
PBTTT: Nguyễn Thị Phương Mai
Chủ tịch UBND: Trần Thanh Nga
Khát vọng của một miền đất mới
Bước vào nhiệm kỳ mới, với tâm thế mới, chính quyền và người dân xã Đại Đồng gửi gắm niềm tin vào nghị quyết mới với những mục tiêu mới. Ảnh: P.V
Bước vào nhiệm kỳ mới, với tâm thế mới, chính quyền và người dân xã Đại Đồng gửi gắm niềm tin vào nghị quyết mới, một nghị quyết không chỉ đặt ra con số, mà còn phác họa tương lai gần gũi với đời sống của từng người. Khát vọng ấy được cụ thể hóa trong tầm nhìn đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 120-125 triệu đồng/năm, cao gấp rưỡi so với hiện tại; thu ngân sách vượt 112 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với đầu nhiệm kỳ trước; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 11-12%/năm, tạo nên nhịp điệu sôi động cho một miền quê đang đổi thay.
Bức tranh cơ cấu kinh tế cũng được vẽ rõ: Công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ chiếm trên bốn phần năm, nông nghiệp giảm dần tỷ trọng nhưng nâng cao chất lượng. Đời sống xã hội được quan tâm toàn diện, từ giáo dục, y tế đến văn hóa, an sinh. Đặc biệt, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 15 sản phẩm OCOP 3–4 sao, trong đó có sản phẩm vươn ra thị trường khu vực, quốc gia.
Nhà may may của Tập đoàn Thanh Chương đứng chân tại thôn 4, xã Đại Đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: P.V
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Đại Đồng lựa chọn những bước đi cụ thể, vừa trước mắt vừa lâu dài. Trước hết là hạ tầng - nền tảng cho mọi sự phát triển. Các tuyến đường liên xã, liên thôn sẽ tiếp tục được mở rộng, kiên cố hóa; trường học, trạm y tế được nâng cấp đạt chuẩn mức độ cao; 95% thôn, xóm có nhà văn hóa khang trang, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Song hành, chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh, để chính quyền gần dân hơn, thủ tục hành chính minh bạch, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực kinh tế, xã khuyến khích phát triển các hợp tác xã kiểu mới, liên kết nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Từ đồng ruộng, trang trại đến bàn ăn, sản phẩm của Đại Đồng sẽ được quản lý chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu để đi xa hơn. Bên cạnh đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ được mở rộng, tận dụng lợi thế vị trí trung tâm huyện.
“Mục tiêu đến năm 2030 không chỉ là những con số về thu nhập hay ngân sách, mà quan trọng hơn là xây dựng được một Đại Đồng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt làng quê, để mỗi người dân đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi nói về quê hương mình”.
Đồng chí Trần Thanh Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng
Đời sống văn hóa – xã hội được xác định là trụ cột song hành với phát triển kinh tế. Truyền thống hiếu học, phong trào khuyến học, khuyến tài sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lan tỏa rộng khắp, tạo nên những không gian gắn kết cộng đồng. An sinh xã hội được chú trọng với mục tiêu giảm hộ nghèo đa chiều xuống dưới 0,5%, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Công tác giáo dục tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ được quan tâm, chăm sóc. Ảnh: P.V
Trên hết, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn là nền tảng. Đảng bộ với hơn 3.700 đảng viên được kỳ vọng sẽ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, gần dân, lắng nghe dân. Đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng để đủ sức gánh vác nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Đại Đồng hôm nay là sự cộng hưởng của lịch sử và hiện tại, của khát vọng và niềm tin. Từ những cánh đồng bát ngát đến phố chợ nhộn nhịp, từ ánh mắt người nông dân lam lũ đến nụ cười tự tin của lớp trẻ khởi nghiệp, tất cả đều cho thấy một miền đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Sự ra đời của xã mới không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính, mà còn là cú hích để thắp lên tinh thần dấn thân, sáng tạo, đồng lòng dựng xây.
Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn: Thị trường cạnh tranh khốc liệt, biến đổi khí hậu, sự chênh lệch vùng miền… Nhưng chính trong gian khó, Đại Đồng càng có thêm động lực để chứng minh bản lĩnh của mình. Những mục tiêu đã đặt ra từ thu nhập, ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, đến hạ tầng, văn hóa, giáo dục – không đơn thuần là con số, mà là lời hứa trước nhân dân, là động lực để từng cán bộ, từng người dân nỗ lực mỗi ngày.
Công dân Nguyễn Văn Tiến sinh năm 2007, thôn 5A, xã Đại Đồng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.V
Niềm tin ấy đang được khẳng định qua từng công trình xây dựng, từng mô hình sản xuất, từng lớp học, từng phiên chợ. Và nếu giữ vững được ngọn lửa đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ và ý chí kiên cường vốn có, Đại Đồng sẽ không chỉ là xã tốp đầu của Nghệ An, mà còn trở thành hình mẫu về sự hội tụ và vươn lên trong thời kỳ mới. Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm. Nhưng tin rằng, với nền tảng đã có, với khát vọng đang cháy bỏng, và với niềm tin đang được nuôi dưỡng từng ngày, Đại Đồng sẽ viết nên một câu chuyện mới – câu chuyện về một miền đất không ngừng vươn lên để hội nhập, phát triển và lan tỏa niềm tự hào xứ Nghệ.
Đại Đồng trong những con số ấn tượng
Diện tích tự nhiên: 77,88 km²
Dân số: 63.131 người, gấp 3–4 lần quy mô trung bình một xã.
Đảng viên: Hơn 3.700 người, thuộc hàng đông đảo nhất toàn tỉnh.
Thu nhập bình quân 2025: Gần 78 triệu đồng/người/năm.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Bình quân 9,88%/năm giai đoạn 2020-2024.
Sản phẩm OCOP: 11 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, tạo thương hiệu nông sản đặc trưng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.