Đại học Công nghệ Vạn Xuân xét tuyển học bạ năm học 2020, với nhiều cơ hội nhận học bổng giá trị

(Baonghean.vn) - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân công bố phương án tuyển sinh năm 2020, với nhiều điểm mới về hình thức xét tuyển và học bổng đầu vào từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Th.S Nguyễn Lâm Vượng - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân cho biết: “Năm 2020 nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT. Tuy nhiên, nhà trường mở rộng hình thức xét tuyển này theo hai hướng để thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn. Đồng thời, có nhiều gói học bổng giá trị cao dành cho tân sinh viên từ các doanh nghiệp Nhật”.

Cụ thể các phương thức xét tuyển học bạ cho các ngành đào tạo như sau:

Phương thức thứ nhất  là xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 17 điểm.

Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Tổng điểm 3 môn thuộc  tổ hợp xét tuyển >= 17 điểm (điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/2. Phương thức này là cơ hội để thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có điểm học bạ kỳ 2 của lớp 12 dễ dàng xét tuyển.

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân áp dụng chương trình Đại học Chuẩn Nhật Bản để cung cấp nhân lực qua đào tạo cho các doanh nghiệp Nhật tại Nhật Bản. Trường ký cam kết bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Nhật Bản đúng trình độ đào tạo và luôn nhận được quan tâm và tài trợ các gói học phí cho sinh viên từ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong mùa tuyển sinh 2020, toàn bộ thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đều được nhận ngay gói tài trợ 50% học phí trong 2 năm học đầu tiên.

Đồng thời, thí sinh đạt từ 22 điểm (xét theo học bạ ) được miễn ngay học phí năm học đầu tiên và 50% học phí năm học thứ hai.

Để đăng ký xét tuyển và nhận học bổng tài trợ học phí, thí sinh truy cập link sau: https://www.vxut.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen

Thời gian đăng ký xét tuyển:
*Đợt 1: Từ 15/5 - 30/06/2020

Nhà trường sẽ ngừng nhận hồ sơ khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm

- Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.

- Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: nộp trước phiếu đăng ký xét tuyển để được ưu tiên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.