Đại học Vinh thả hơn 1 tạ cá giống xuống sông Lam

(Baonghean.vn) - Hơn 1 tạ cá giống gồm các loại cá chép, mè, rô phi đã được lãnh đạo, sinh viên các khóa của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) thả xuống sông Lam để tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn thủy sản tự nhiên.


Hoạt động này cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018).
Hoạt động này cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018). Ảnh: Nguyễn Phê

Chiều 31/3, cán bộ, sinh viên của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Trường Đại học Vinh) đã tiến hành lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đây là lần thứ hai Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Hoạt động này cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018).

Tiến sỹ Nguyễn Đình Vinh - Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cho biết, mục đích của buổi lễ thả cá về tự nhiên nhằm tuyên truyền cho sinh viên biết về ngày truyền thống của ngành, từ đó xây dựng lòng yêu ngành nghề trong mỗi người, mỗi sinh viên.
Hơn 1 tạ cá được các sinh viên, thầy cô thả xuống sông Lam. Ảnh: Nguyễn Phê
Hơn 1 tạ cá được các sinh viên, thầy cô thả xuống sông Lam. Ảnh: Nguyễn Phê

“Hoạt động giúp sinh viên ngành thủy sản và các cán bộ đoàn hội của Viện có dịp tìm hiểu về các cơ sở, trại thực nghiệp, nơi học tập, nghiên cứu của cán bộ, sinh viên Viện. Không những thế, việc thả cá về tự nhiên còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, giúp phát triển các giống loài cá trong tự nhiên”, thầy Nguyễn Đình Vinh chia sẻ về buổi lễ.

Dịp này, lãnh đạo Viện và các sinh viên đã thả 1 tạ các loại cá gồm cá rô phi, mè, chép với trị giá khoảng 4 triệu đồng. Đây là các giống cá do Trại nuôi trồng thủy sản ngọt và chăn nuôi thuộc Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cung cấp.

Được biết, trước đó, lãnh đạo Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cùng các sinh viên đã tham quan, tìm hiểu về Trại thủy sản mặn lợ ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Trại thủy sản ngọt ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.