Đại hội chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019

(Baonghean.vn) - Chiều 22/6, Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.T
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.T

Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy có 42 đoàn viên, trong đó 18 đoàn viên nữ, 35 đảng viên. Với đặc thù công tác, 100% đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy được học tập, đào tạo sâu về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều đồng chí đạt giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đoàn các cấp.

Dự đại hội có các đồng chí: Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tất Lý - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện các ban của Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và đại diện một số chi đoàn trên địa bàn tỉnh.

Các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm và thực hiện đạt chất lượng cao. Đoàn viên cơ quan đã tích cực tham gia nhiều cuộc thi như: Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” xác định giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp”, “Tuổi trẻ của Bác Hồ, Bác Hồ với tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”…

Các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng cũng được Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức thường xuyên như: thăm tặng quà nhân dân các vùng đặc biệt khó khăn ở TX. Hoàng Mai, các huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Châu… Có 7 đoàn viên đã hoàn thành đào tạo thạc sỹ, 8 đoàn viên đang học trung cấp chính trị.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy đặt mục tiêu xây dựng chi đoàn đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan. 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng, Đoàn, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% được xếp loại xuất sắc và 20% đạt xuất sắc tiêu biểu. Hàng năm tổ chức ít nhất 3 buổi sinh hoạt chuyên đề; giới thiệu ít nhất 2 đồng chí xét kết nạp Đảng; thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên...

Đồng chí Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.T
Đồng chí Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.T

Đại hội cũng được nghe các tham luận về nhiều nội dung như: đoàn viên thanh niên cơ quan Tỉnh ủy với việc sử dụng mạng xã hội để đấu tranh chống lại các quan điểm sai lệch, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; tích cực tham mưu cải cách hành chính trong cơ quan đảng.

Đồng chí Tôn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị tổ chức Đoàn tăng cường rèn luyện chất lượng chuyên môn cho đoàn viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác của các ban Tỉnh ủy; thông qua sinh hoạt chi đoàn để giáo dục, rèn luyện phẩm chất, năng lực công tác; mong muốn chi đoàn cơ quan tạo các hoạt động thiết thực, hiệu quả ghi dấu ấn của chi đoàn; duy trì sinh hoạt đoàn nề nếp, có hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động chi đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại đại hội ghi nhận những kết quả của nhiệm kỳ qua; mong muốn các đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy mạnh dạn hơn nữa trong hoạt động công tác Đoàn; tiếp tục đổi mới giáo dục đạo đức tư tưởng, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

Ban chấp hành Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.T
Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.T

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn gồm 5 đồng chí; bầu 3 đồng chí dự Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Bầu đồng chí Ngô Tuấn Minh làm Bí thư chi đoàn.

Hoài Thu

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.