Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức

(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của 230 đại biểu, đại diện cho 4.091 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành,...

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

TỔNG KẾT THỰC TIỄN ĐỂ TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI 

Phát biểu khai mạc phiên chính thức, đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu cho rằng, Đại hội lần này là sự tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, đánh giá đúng tình hình, kết quả, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và tìm ra nguyên nhân, rút được bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Trên cơ sở đó, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, phương hướng và các bước đi phù hợp. Xác định trọng tâm, trọng điểm các nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm tới. Đại hội cũng tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV.

Đại hội lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 những đồng chí có đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo để tạo ra các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhằm tiếp tục nhiệm vụ phát triển huyện Quỳ Châu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc phiên chính thức Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu khai mạc phiên chính thức Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Với mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng của Đại hội, để xứng đáng hơn với niềm tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện nhà. Vì vậy, đề nghị các đại biểu về dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ để tham gia thảo luận và thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra. 

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, đồng chí Ngô Đức Thuận – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nêu: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của huyện đạt 10,4%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,2 triệu đồng năm 2015 lên 40 triệu đồng năm 2020.

Thu ngân sách tăng từ 24,1 tỷ đồng năm 2015 lên 40 tỷ đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sản lượng lương thực tăng từ 20.844 tấn năm 2015 lên 22.920 tấn năm 2020.
Đồng chí Ngô Đức Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV, trình đại hội lần thứ XXVI. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Ngô Đức Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV, trình Đại hội lần thứ XXVI. Ảnh: Phạm Bằng

Phát triển 28 trang trại, 181 gia trại và thành lập 14 hợp tác xã nông nghiệp. Trồng mới rừng tập trung và trồng sau khai thác hơn 8.631 ha, sản lượng khai thác gỗ nguyên liệu đạt 569.225m3. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 260 ha, tăng 67ha so với năm 2015.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 đạt 128,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 22,3 tỷ đồng.

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng và có bước phát triển mạnh. Giá trị sản xuất lĩnh vực này đạt 386 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm đều được triển khai thi công xây dựng.

Chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Tình hình quốc phòng, quân sự địa phương không ngừng được củng cố tăng cường. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Vương Quang Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Vương Quang Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 2015-2020. Ảnh: Phạm Bằng

3 MŨI ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Đảng bộ huyện Quỳ Châu cũng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế của huyện chưa toàn diện và chưa có bước đột phá; Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu nhập của người dân từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chưa cao.

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa mạnh. Hiệu quả của công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm chưa cao. Tệ nạn ma túy, tình hình tội phạm còn diễn biến khá phức tạp. Công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở có nơi chất lượng còn hạn chế. 

Đảng bộ huyện Quỳ Châu xác định 3 mũi đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới. Một là, đổi mới tư duy, khắc phục trì trệ của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, góp phần làm chuyển biến nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thúc đẩy Quỳ Châu phát triển bền vững.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Hai là, tập trung phát triển kinh tế rừng theo hướng khai thác, sử dụng có hiệu quả đất rừng, chuyển đổi trồng keo nguyên liệu sang trồng keo lấy gỗ, trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu ... nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ba là, huy động các nguồn lực phát triển du lịch từ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng phục vụ du lịch, tập trung cho phát triển du lịch di tích danh thắng, du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, đề nghị Đại hội phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Cho rằng, Quỳ Châu nằm trong vành đai kinh tế Phủ Quỳ, là vệ tinh của trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu lên 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần đưa huyện Quỳ Châu ngày càng phát triển bền vững.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Đại hội cũng đã tiến hành bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Vương Quang Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật chương trình Đại hội ...)

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...