Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Đông lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 19/6, xã Hưng Đông (TP. Vinh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh và hơn 180 đại biểu đại diện cho 575 đảng viên trên địa bàn xã.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Báo cáo dự thảo của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, kinh tế xã Hưng Đông tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất trên địa bàn từ 767,4 tỷ đồng năm 2015 lên 1.318,3 tỷ đồng năm 2020; tốc độ tăng bình quân hàng năm là 11,4%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 35,5 triệu đồng năm 2015 lên 56,8 triệu đồng năm 2020.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh Thu Huyền
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Huyền

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Ước tính đến cuối nhiệm kỳ tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 57,86%; thương mại - dịch vụ chiếm 31,98%; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 19,48% năm 2015 xuống còn 10,15% năm 2020. Tổng thu ngân sách ước đạt 82,250 tỷ đồng.

Kết quả đó là nhờ sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền xã Hưng Đông trong suốt nhiệm kỳ qua. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục phát động sâu rộng trong hệ thống chính trị. Nhiều công trình cấp bách, trọng điểm được đầu tư xây dựng.

Đồng chí Phó bi thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông thông qua chương trình Đại hội và báo cáo chính trị Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Thu Huyền
Đồng chí Trần Anh Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông trình bày Báo cáo chính trị Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Huyền

Xã khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành nghề có lợi thế. Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hưng Đông hoạt động có hiệu quả, tính đến tháng 5/2020 Quỹ có nguồn vốn hoạt động là 130 tỷ đồng với 2.514 thành viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo HTX nông nghiệp chuyển đổi phương án sản xuất, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao.

Ảnh Thu Huyền
Nhiệm kỳ qua, xã Hưng Đông nỗ lực thực hiện đạt 25/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Bộ mặt đô thị khang trang, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ảnh: Thu Huyền

Công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường và xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung với nhiều giải pháp đồng bộ; Việc quản lý, khai thác sử dụng đất đai chặt chẽ và hiệu quả hơn. Công tác phát triển văn hóa - xã hội thường xuyên chỉ đạo, quan tâm, chăm lo. Đặc biệt, Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, luôn nắm bắt thông tin và định hướng dư luận, kịp thời xử lý các thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phấn đấu cơ bản đạt xã NTM kiểu mẫu

Phó Bí  thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Lư phát biểu, đề nghị xã Hưng Đông phấn đấu cưo bản đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới. Ảnh Thu Huyền
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vinh phát biểu, đề nghị xã Hưng Đông tiếp tục phấn đấu nâng cao 19 tiêu chí, cơ bản đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Hưng Đông đạt được. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Đông đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện đạt 25/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra.

Để đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Lư đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung nguồn lực sẵn có của địa phương, phát huy nội lực trong nhân dân để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, phấn đấu cơ bản đạt xã NTM kiểu mẫu.

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Huyền
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Huyền

Cùng với đó là hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ sản xuất cá thể mạnh dạn chuyển đổi các hình thức sản xuất, thu hút nhiều nhân công; duy trì và phát huy có hiệu quả các nghề truyền thống, có cơ chế phù hợp để các khu công nghiệp phát triển... Phấn đấu 3 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cũng đặc biệt lưu ý trong nhiệm kỳ tới, xã Hưng Đông cần tiếp tục quan tâm nâng cao công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT cũng như ý thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Ảnh Thu Huyền
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Huyền

Trên tinh thần thảo luận dân chủ, Đại hội đã thông qua chương trình hành động khóa mới trên các lĩnh vực và bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí.

Mục tiêu đến năm 2025, xã Hưng Đông phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.990 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 81,6 triệu đồng; Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm: 10-11%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 175 tỷ đồng.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.