Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Lộc, nhiệm kỳ 2015 -2020

(Baonghean.vn) - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Hưng Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kì 2015 - 2020. Đến dự đại hội có các đồng chí: Trần Minh Huân, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện một số ban của Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Vinh.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,7%. Thu nhập bình quần đầu người đạt 34,5 triệu đồng/năm vào năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,07% xuống còn 0,92%. Công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến, thu thường xuyên trên địa bàn đạt trên 2,1 tỷ đồng hàng năm. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 98,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã cũng đã tập trung ưu tiêu mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách với tổng số 67 công trình với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 67 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 18 tỷ đồng. Công tác giáo dục đào tạo được xã quan tâm, chăm lo nên 3 trường học trên địa bàn đều phát huy và giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó Trường Tiểu học đã được nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc đọc báo cáo chính trị tại đại hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ có 6 xóm được công nhận đợn vị văn hóa đưa tống số xóm đạt đơn vị văn hóa lên 14/20 xóm. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung trong từng tiêu chí, tập trung huy động mọi nguồn lực, cùng sự đồng thuận, chung tay vào cuộc của nhân dân nên cuối 2014 đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trước 1 năm so với kế hoạch. Tổng nguồn kinh phí xây dựng NTM qua 4 năm là 675 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên; kết nạp được 46 đảng viên mới;… Đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Năm 2013, 2014, Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, quyết tâm xây dựng xã Hưng Lộc phát triển nhanh, bền vững, tạo tiền đề phấn đấu phát triển lên phường, xã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu: Thương mại - dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Tăng trưởng bình quân đạt 9 -10%/năm. Thu nhập bình quân đến năm 2020 đạt 40 - 45 triệu đồng/năm. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh đạt trên 60%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 70%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 8 -10%; kết nạp được 35 đảng viên mới.

Đồng chí Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kỹ những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại, khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh của địa phương cũng như quy hoạch, định hướng phát triển của TP Vinh, nhằm đề ra giải pháp mang tính đột phá đưa Hưng Lộc phát triển nhanh và toàn diện hơn nhằm nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục thay đổi diện mạo địa phương phương, phấn đấu đưa Hưng Lộc trở thành phường.

Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -2020
Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội cũng đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên./.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.