Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An; các công ty, doanh nghiệp; cùng 170 đại biểu chính thức.
Ngày 30/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Ngày 30/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 84 tổ chức cơ sở Đoàn với hơn 4.200 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, các tổ chức Đoàn trong Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An không ngừng khẳng định được vai trò, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Ngoài việc thường xuyên duy trì tốt các hoạt động xung kích tình nguyện giải quyết các khâu khó việc mới tại doanh nghiệp, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp luôn tham gia tích cực vào mặt trận an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã thực hiện được hơn 2.000 công trình thanh niên, trao tặng hơn 20.000 suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tham gia hơn 20 đợt hiến máu tình nguyện; trao tặng được hơn 11.000 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2,75 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Phạm Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Qua cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, trong suốt nhiệm kỳ, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã có hơn 1.900 ý tưởng, đề tài sáng kiến. Trong đó nhiều sáng kiến, ý tưởng của đoàn viên đã góp phần rất lớn vào sự phát triển doanh nghiệp và được tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu cấp tỉnh, toàn quốc. Các cơ sở Đoàn cũng đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khát vọng, tiên phong, đổi mới, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Khối đặt ra mục tiêu vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động; đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Xây dựng nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, có tác phong công nghiệp, sức khoẻ tốt để làm chủ khoa học công nghệ; xung kích, sáng tạo, tình nguyện đi đầu trong chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thành Chung

Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thành Chung

Xác định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng 3 trụ cột của đơn vị (kinh tế - xã hội - môi trường), góp phần đưa doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào Đoàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham quan các gian hàng được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Tại Đại hội, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Nghệ An lần thứ 18; bầu Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 20 đồng chí./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.