Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 6 và 7/9/2017, Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2017 - 2022). 

Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đại diện Văn phòng cơ quan Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội; thủ trưởng các cơ quan Quân khu và 200 đại biểu ưu tú đến từ các tổ chức Đoàn trong LLVT Quân khu.

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ, PTTN) của LLVT Quân khu giai đoạn 2012 - 2017 nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu, Công tác đoàn, phong trào thanh niên các cấp bộ Đoàn có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu; các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định những đóng góp to lớn của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên mọi lĩnh vực công tác.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Công tác đoàn được triển khai toàn diện, nền nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động của Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ VIII đề ra.

Mọi hoạt động của thanh niên tập trung đột phá vào giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, gắn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh với tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,

5 năm qua, tuổi trẻ LLVT Quân khu đã có 246 phần việc thanh niên, 453 công trình thanh niên được hoàn thành, có giá trị cao, hiệu quả thiết thực, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, tạo môi trường, cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật dưới 0,2%.

Với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng” và trên cơ sở định hướng phong trào “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” của thanh niên cả nước; phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn (2017-2022) gắn với phong trào “Một xung kích - Hai sáng tạo - Ba quyết thắng”.

Bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX. Ảnh: Mạnh Hùng
Bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX. Ảnh: Mạnh Hùng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ LLVT Quân khu trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn và phong trào thanh niên hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thanh niên; động viên tuổi trẻ tích cực phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

Trong 2 ngày diễn ra, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ IX đã thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Cục Chính trị Quân khu trình Đại hội; Dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng Cục chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX./.

Mạnh Hùng

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.