Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2019-2024

(Baonghean.vn) - Phát huy dân chủ để MTTQ thực sự là trung tâm xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu tại Đại hội đại biểu MTTQ huyện diễn ra sáng 25/4.

Về dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, Mẹ Việt Nam anh hùng và 159 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Đại biểu Đại diện cho UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện, Mẹ Việt Nam anh hùng và 159 đại biểu chính thức dự Đại hội MTTQ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ XIX. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu đại diện cho Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện, Mẹ Việt Nam anh hùng và 159 đại biểu chính thức dự Đại hội MTTQ huyện. Ảnh: Nguyễn Hải
Kế thừa thành quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện Quỳnh Lưu tiếp tục hoàn thành tốt việc kết nối, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với kết nạp thêm thành viên; các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thu hút thêm hội viên tham gia, 100% thôn, xóm, bản và khối phố trên địa bàn đều có chi đoàn và chi hội hoạt động.
Bên cạnh tổ chức tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động do cấp trên phát động, MTTQ huyện các cấp còn động viên nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
Động viên sức dân xây dựng NTM ở xã vùng giáo Quỳnh Ngọc. Ảnh: Nguyễn Hải
Động viên sức dân xây dựng NTM ở xã vùng giáo Quỳnh Ngọc. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhằm góp phần xây dựng Đảng và chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp Quỳnh Lưu còn tích cực tham gia góp ý, đối thoại với nhân dân, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.
Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận về tổ chức phong trào thi đua của MTTQ địa phương và phát biểu chỉ đạo của Ủy ban Thường trực MTTQ tỉnh.

Phát biiểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của các cấp MTTQ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ qua và đề nghị trong thời gian tới MTTQ huyện phải tiếp tục xây dựng, phát huy dân chủ để MTTQ là thực sự là trung tâm tập hợp đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phản biện xã hội; gắn các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, quan tâm hơn đến nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân...

Ra mắt Ủy viên UB MTTQ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ XIX (2019-2024)
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ XIX (2019-2024) ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại hội đã bầu ra 71 Ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đồng chí Phạm Thị Hải Yến được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.