Đại hội đại biểu phường Đội Cung (TP. Vinh) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu phường Đội Cung nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí; bầu chức danh Bí thư Đảng ủy phường.

Ngày 22/5, Đảng bộ phường Đội Cung tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

a
Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND TP. Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của TP. Vinh và 228 đại biểu đại diện cho 628 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo chính trị do đồng chí Trần Hoàng Song - Phó Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung trình bày đã khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Đội Cung vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, 5 năm qua, nhịp độ phát triển kinh tế bình quân tăng 10,73%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.  

Trên địa bàn có thêm nhiều doanh nghiệp ra đời và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từng bước hình thành các phố chuyên doanh. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành việc xây dựng chợ Đội Cung, tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng hạ tầng có nhiều tiến bộ. Phường tích cực, chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu. Quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến rõ nét. Quan tâm giải quyết các khu tập thể cũ trên địa bàn.
Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí hơn 128,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 18,7 tỷ đồng (là đơn vị có mức huy động đóng góp của nhân dân cao nhất trên địa bàn TP. Vinh).

Đặc biệt là phối hợp tốt với thành phố giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của thành phố như: Hào Thành cổ, hồ sinh thái Đông Bắc, tạo bộ mặt đô thị khang trang hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung Trần Hoàng Song trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung Trần Hoàng Song trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa XI trình Đại hội Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Lĩnh vực văn hóa có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường, chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh và mang lại kết quả tích cực. Nhất là đã hoàn thành việc xây dựng và quản lý tốt đền thờ Trần Hưng Đạo; tôn tạo, chỉnh trang mộ Đội Cung trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống trên địa bàn...

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được phát huy.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân phường Đội Cung đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đề nghị phường Đội Cung cần bám sát định hướng phát triển của thành phố Vinh để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của phường.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, cần xác định mũi nhọn trong phát triển kinh tế của phường là dịch vụ, thương mại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đi cùng với đó là thực hiện tốt công tác quản lý đô thị đất đai theo quy hoạch phân khu của phường. Huy động nội lực để tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng.

Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý Nhà nước về giáo dục; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Lư đề nghị, sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cần triển khai xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, có hiệu quả, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường Đội Cung nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ phường Đội Cung nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Võ Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cung giữ chức Bí thư Đảng bộ phường Đội Cung. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách 14 Ủy viên BCH Đảng bộ phường Đội Cung nhiệm kỳ 2020-2025:

1-  Võ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy

2- Phan Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3- Trần Hoàng Song - Phó Bí thư Đảng ủy

4- Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND phường

5- Vũ Thị Minh Tâm - Chủ tịch MTTQ phường

6- Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch HĐND phường

7- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội LHPN phường

8- Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn phường, Bí thư Chi bộ Khối 2

9- Dương Văn Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

10- Trần Minh Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

11-Đặng Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường

12-Trần Trung Hòa - Bí thư kiêm Khối trưởng khối 7

13-Lê Thị Thanh Thảo - Công chức Văn phòng - Thống kê

14-Võ Thị Thu Nguyệt -  Công chức LĐ-TB&XH

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.