Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 12/5, Đảng bộ Ban Dân tộc tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí: Lê Thị Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. ​
Ảnh: Thu Hương
 Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan chuyên môn phát huy cao nhất chức năng, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nổi bật như:  Chương trình 135, Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số,  Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo, Chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương
 Tỷ lệ hộ nghèo của 11 huyện miền núi giảm rõ rệt từ 36.19% (năm 2010) và nay còn 11,12% (2019). Phong trào xây dựng nông thôn mới tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh có 77/203 xã, bằng 37,9% đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã khó khăn thuộc huyện 30a đạt chuẩn nông thôn mới; có 97 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới và 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã.
Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh; quốc phòng - an ninh cùng được củng cố và giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc.
Ảnh: Thu Hương
Biểu quyết về số lượng ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Thu Hương
Đại hội đã thảo luận và thống nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo hoàn thành suất sắc nhiệm vụ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong tình hình mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ảnh: Thu Hương
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thu Hương
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Ban Dân Tộc nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Thu Hương

 Dịp này, đại hội cũng tuyên dương 5 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thu Hương
Đảng bộ Ban Dân Tộc khen thưởng 5 cá nhân có thành tích suất sắc điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ảnh: Thu Hương
    

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.