Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Hồng Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đảng ủy Tổng Công ty; Đảng ủy Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận thông qua tổ chức Đảng.

Đồng thời xây dựng Quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty, nhằm tạo sự thống nhất về nội dung lãnh đạo, phương thức giải quyết công việc, phát huy đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mỗi cơ quan và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty.

Ban
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đảng ủy Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động để chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo, khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh của Công ty, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo hướng trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) giao…

Hàng năm các chỉ tiêu về SX - KD luôn đạt và vượt. Năm 2015, sản lượng tiêu thụ đạt trên 1,7 triệu tấn; năm 2019 hơn 1,9 triệu tấn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đã vận động người lao động ủng hộ 17,3 tỷ đồng làm công tác từ thiện, nhân đạo, công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng...

Đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới Công ty xi măng Hoàng Mai nỗ lực, phấn đấu vươn lên trở thành trung tâm sản xuất xi măng hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới Công ty xi măng Hoàng Mai nỗ lực, phấn đấu vươn lên trở thành trung tâm sản xuất xi măng hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

Đổi mới toàn diện thông qua việc tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu; xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới sáng tạo theo chỉ đạo của Tổng Công ty và Tuyên bố Hà Nội ký kết giữa VICEM và FLSmidth. Đảng bộ Công ty cần tích cực thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trở thành doanh nghiệp đi đầu trong Tổng Công ty về công nghệ, tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện các dự án đầu tư. giảm năng lượng tiêu hao trong quá trình sản xuất, tận dụng các nguồn năng lượng từ ngành nghề sản xuất khác phục vụ cho sản xuất, phát triển tốt thị trường tiệu thụ và bảo tốt môi trường… Tham gia hiệu quả vào kinh tế tuần hoàn của Vicem.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hoàng Mai trình bày mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại Đại hội, đã thống nhất mục tiêu của Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Quyết tâm  tìm giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty giao. Tập trung mục tiêu phát triển năng lực, lãnh đạo của Đảng bộ và Chi bộ; giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ...

Thực hiện các mục tiêu của đề án tái cấu trúc chung VICEM giai đoạn 2019-2025, đưa Vicem Hoàng Mai trở thành một trung tâm sản xuất có đủ sức mạnh về quy mô, áp dụng công nghệ hiện đại, khả năng cạnh tranh cao (đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1 với công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiệt, thu hồi triệt để nhiệt không hữu ích, điều tiết và tuần hoàn năng lượng trong nhà máy, đồng thời sử dụng các chất phế thải, phế thải sinh nhiệt để thay thế phần lớn nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ môi trường).

Bầu
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất hiện hữu để nâng cao hiệu quả. Phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp hướng tới hiệu quả và tinh gọn. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh số xi măng hàng năm 10%, duy trì thị phần trên thị trường cốt lõi Nghệ An từ 40-50%.

Đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Bùi Hồng Minh – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chúc mừng  BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Tại Đại hội, đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Việt được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.