Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 215 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việt Hùng – Thanh Toàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Lữ đoàn qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ, Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp.
Trong 2 ngày 6 và 7/5/2020, Đảng bộ Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) đóng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Tham dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp; đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh gồm Bộ tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật cùng lãnh đạo Lữ đoàn và 115 đại biểu đại diện cho gần 500 đảng viên của Đảng bộ Lữ đoàn 215.
Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Lữ đoàn 215 làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Việt Hùng
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Việt Hùng
Lữ đoàn đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Lữ đoàn; Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân...
đồng chí Phạm Đình Tứ - BTĐU, Chính ủy Lữ đoàn trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đồng chí Phạm Đình Tứ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Việt Hùng
Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại lữ đoàn có nhiều bước đổi mới tích cực. Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến đồ dùng huấn luyện, trong 5 năm qua, Lữ đoàn đã có 62 sáng kiến, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt. Công tác thi đua, khen thưởng được coi trọng cả diện rộng và chiều sâu.
Nhiệm kỳ qua, Lữ đoàn đã phát động 20 đợt thi đua lớn, 16 đợt thi đua đột kích, cao điểm; 88 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; 276 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp.
Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn 215 thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Đề nghị kết nạp Đảng cho 43 đoàn viên ưu tú, chuyển Đảng chính thức cho 29 đồng chí...
Tập trung 2 khâu đột phá
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Lữ đoàn 215 xác định tập trung thực hiện hai khâu đột phá: Một là nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ và kỹ năng thao tác sử dụng vũ khí thiết bị. Hai là đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì, phát huy vai trong nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đoàn đại biểu tham qua khu trưng bày các mô hình học cụ và rau, củ, quả
Đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình học cụ và rau, củ, quả. Ảnh Việt Hùng
Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Binh chủng; nghe dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Lữ đoàn 215.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn 215 đạt được trong nhiệm kỳ qua, bước sang nhiệm kỳ mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp yêu cầu Lữ đoàn cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết cấp trên, trước mắt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ công tác hậu cần tài chính, nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe bộ đội; bảo đảm tốt vũ khí thiết bị kỹ thuật đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao khác…
Lữ đoàn xe tăng 215 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh tư liệu Nguyên Khoa
Lữ đoàn xe tăng 215 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh tư liệu Nguyên Khoa
Trong buổi chiều ngày 7/5, đại hội sẽ thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu BCH Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Binh chủng lần thứ XI.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.