Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang (Nam Đàn) nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát đưa xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Giang phát triển toàn diện và bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Ngày 27/6, Đảng bộ xã Nam Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXVII trình đại hội khẳng định: 5 năm qua Đảng bộ và nhân dân xã Nam Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt những kết quả quan trọng.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 11,15%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản từ 33,1% năm 2016 xuống 26,9% năm 2020; công nghiệp - xây dựng  từ 43,7% năm 2016 xuống 36,0% năm 2020; dịch vụ từ 16% năm 2016 lên 37,1% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/năm.

Đồng chí Đặng Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang (Nam Đàn) trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Đồng chí Đặng Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang (Nam Đàn) trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp ổn định, 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%; tỷ lệ  xóm văn hóa đạt 75%.

 Công tác giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, năm 2016 toàn xã có 57 hộ nghèo, chiếm 3,47%, đến đầu năm 2020 toàn xã có 27 hộ nghèo, chiếm 1,55% (giảm 1,92% với 30 hộ). Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Công tác vận động xã hội hóa để xây dựng NTM giai đoạn 2015-2019 đạt kết quả tích cực, đã vận động nhân dân đóng góp được trên 8 tỷ đồng, góp phần xây dựng đường nông thôn xã nhà ngày càng khang, sạch, đẹp và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xác định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023", Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Giang lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 23 chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Đại hội thể hiện quyết tâm phát huy thành tựu đạt được, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương; khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, lợi thế phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã xác định; đưa xã Nam Giang trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Giang phát triển toàn diện và bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Tại Đại hội đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Giang lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí, tại Đại hội bầu 13 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Đặng Hoàng Linh tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.