Đại hội Đảng bộ xã Nghi Phú (TP Vinh) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho rằng, Đảng bộ xã Nghi Phú thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của thành phố; đồng thời phải phù hợp với mục tiêu phát triển từ xã lên phường.

Sáng 28/5, Đảng bộ xã Nghi Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thanh
Dự đại hội có đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thanh

Tốc độ đô thị hóa nhanh 

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phú trình bày tại đại hội khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do các yếu tố khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Phú đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Nổi bật, kinh tế - xã hội có bước phát triển với tốc độ tăng trưởng 11% (cao hơn bình quân của thành phố).

Các loại hình dịch vụ phát triển khá đa dạng, nhiều doanh nghiệp ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả. Sản xuất kinh doanh được hình thành theo hướng liên kết kinh tế hộ gia đình. Xã đã hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách đạt khá, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phú Nguyễn Thị Thủy trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phú Nguyễn Thị Thủy trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua Nghi Phú là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều công trình, dự án lớn được triển khai làm cho bộ mặt đô thị của xã ngày càng khang trang hơn.

Chính quyền và lực lượng chức năng ở cơ sở đã tích cực phối hợp, thực hiện tốt công tác GPMB nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố như: Dự án đường 95m nối Vinh - Cửa Lò; đường 72m; khu tái định cư xóm 5, xóm 21,…

Hoàn thành giải quyết 3 khu nhà ở tập thể. Công tác đầu tư XDCB được tập trung chỉ đạo gắn với huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới, trường học, trạm y tế, hệ thống giao thông, thủy lợi,... với tổng mức đầu tư trên 56 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến bộ. Tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư đã được nâng cao. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường, 3/4 trường học tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước phát triển. Công tác chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Đội ngũ cán bộ xã được củng cố và tăng cường. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban cán sự xóm đã được phát huy tích cực.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nghi Phú đề ra mục tiêu tổng quát xuyên suốt cả nhiệm kỳ đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị. Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội chỉnh trang đô thị, xây dựng xã Nghi Phú văn minh, giàu mạnh lên phường vào năm 2025.

Phát triển từ xã lên phường

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú biểu dương và ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã Nghi Phú thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của thành phố; đồng thời phải phù hợp với mục tiêu phát triển từ xã lên phường, Chủ tịch UBND thành phố Vinh yêu cầu, xã Nghi Phú cần bám sát chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển thành phố Vinh để cụ thể hóa sát kịp với địa phương, trong đó tập trung khai thác tối đa các lợi thế thu hút các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh:  Lê Thanh
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Cùng với thành phố mời gọi, thu hút nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn; tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh liên kết hoặc thành lập doanh nghiệp, phát triển sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà thành phố giao; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án mở rộng không gian đô thị.

Xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đầu tư thỏa đáng cơ sở vật chất trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở. Chú trọng gìn giữ những yếu tố tích cực của văn hóa làng, xã; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh
Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lê Thanh

Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”.

Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy kết hợp với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề mấu chốt, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu phải đột phá và thay đổi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải vượt qua vị kỷ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã Nghi Phú, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ xã Nghi Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thủy tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phú. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến 2025 đạt: 3.866 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025: 10-11%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 , dịch vụ, thương mại:  69-70%

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 : từ  85 triệu đồng/ người

- Huy động nội lực: 32,7 tỷ đồng

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trung bình hàng năm: 90%.   

 - Tỷ lệ xóm văn hóa: 80%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến 2025:   0,25%.

- Tỷ lệ hộ cận nghèo: 0,35%.

- Đảng bộ xã Nghi Phú hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.