Đại hội Đảng bộ xã Phúc Sơn (Anh Sơn) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đảng bộ xã Phúc Sơn là 1 trong 5 Đảng bộ, Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 25/3, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện cùng 215 đại biểu đại diện cho hơn 420 đảng viên trong Đảng bộ.
Cán bộ xã Phúc Sơn kiểm tra mô hình trồng chè. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Phúc Sơn kiểm tra mô hình trồng chè. Ảnh: Thanh Lê

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Sơn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8%. Chỉ số tổng thu nhập xã hội hàng năm đều tăng; trong năm 2019 tổng thu nhập xã hội đạt 306 tỷ 661 triệu đồng, trong đó giá trị nông lâm, thủy sản là 157 tỷ 336 triệu đồng (chiếm 51%). Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 93 tỷ 656 triệu đồng (chiếm 31%), dịch vụ thương mại đạt 57 tỷ 669 triệu đồng (chiếm 18%).

Bình quân thu nhập đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm, tăng so với đầu nhiệm kỳ hơn 10 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo từ 17,5% năm 2014 giảm xuống còn 7,1% năm 2019...

Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ của nhà nước, thu hút ngoại lực của các nhà đầu tư và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, xã Phúc Sơn đã xây dựng cơ bản các công trình điện, đường, trường, trạm và hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân, với  hơn 145 công trình lớn, nhỏ, hoàn thành 33,1 km đường bê tông theo chuẩn nông thôn mới, 4,1 km kênh mương, 11 nhà văn hóa thôn bản với tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản là 85,3 tỷ đồng.

Toàn xã hiện có 82% gia đình văn hóa, 35% gia đình thể thao, đến nay có  15/25 thôn, bản và 4/4 trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 50 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng; Kết nạp được 35 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã cần thực hiện trong thời gian tới như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, có cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp, thông thoáng để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất và trở thành điểm sáng của huyện trong nhiệm kỳ mới...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phúc Sơn đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6 - 7 %; Tổng giá trị sản xuất đạt 335 tỷ 184 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/người/năm; Xã phấn đấu đến năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Bình được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.